Góc nhìn phóng viên

Sốt ruột với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

08/03/2024 06:36 GMT+7

Đến nay, với dự án Vành đai 3 TP.HCM, Đồng Nai mới bàn giao được hơn 6,2% diện tích mặt bằng. Còn dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, tỉnh Đồng Nai mới bàn giao được hơn 18% diện tích mặt bằng.

Tại buổi giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia và chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội tại UBND tỉnh Đồng Nai vào chiều 5.3, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải (Trưởng đoàn giám sát) đề nghị làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan trong việc để 2 dự án trọng điểm quốc gia Vành đai 3 TP.HCM cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đoạn qua địa bàn Đồng Nai vì chậm tiến độ.

Đến nay, với dự án Vành đai 3 TP.HCM, Đồng Nai mới bàn giao được hơn 6,2% diện tích mặt bằng. Còn dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, tỉnh Đồng Nai mới bàn giao được hơn 18% diện tích mặt bằng.

Điều mà người viết quan tâm, được chính Phó chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Hữu Toàn chỉ ra rằng việc Đồng Nai triển khai chậm, các địa phương còn lại triển khai đạt kết quả cao dẫn đến công trình không liền mạch khi đưa vào sử dụng (dự kiến năm 2025). Do đó, Đồng Nai cần có giải pháp quyết liệt, tập trung cao độ cho 2 dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và Vành đai 3 TP.HCM.

Điều này cũng cần được đặt trong bối cảnh, các địa phương khác có dự án đi qua, công tác giải phóng mặt bằng gần như đảm bảo được tiến độ. Ví dụ như dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đoạn qua địa phận tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu dài 19,5 km (dự án thành phần 3 do Bà Rịa-Vũng Tàu làm chủ đầu tư), tính đến nay đã thu hồi mặt bằng đạt trên 99%. Và có thể thấy tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã thành hình hài (chủ đầu tư dự kiến hoàn thành sớm trước 3 tháng so với kế hoạch).

Trong khi đó, đoạn qua Đồng Nai (dài 43,2 km), ngoài việc giải phóng mặt bằng đạt rất thấp (thành phần 1 và 2 phải thu hồi gần 290 ha - PV), thì vấn đề tái định cư cũng đang còn nan giải. Hiện khu bố trí tái định cư cũng chưa được thi công do vướng giải phóng mặt bằng.

Chỉ còn chưa đầy 4 tháng, với khối công việc cần phải giải quyết hết sức đồ sộ, liệu Đồng Nai có hoàn thành được công tác bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công? Câu hỏi này hiện vẫn còn bỏ ngỏ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.