Sóc Trăng: Dùng súng tự chế săn bắn trái phép, bị phạt 15 triệu đồng

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
24/10/2023 19:25 GMT+7

Chủ tịch UBND H.Long Phú (Sóc Trăng) vừa quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 15 triệu đồng đối với D.V.T về hành vi tàng trữ, sử dụng súng tự chế để săn bắn trái phép.

Ngày 24.10, Công an H.Long Phú triển khai quyết định của Chủ tịch UBND H.Long Phú, xử phạt vi phạm hành chính số tiền 15 triệu đồng đối với D.V.T (28 tuổi, ngụ H.Kế Sách, Sóc Trăng) về hành vi tàng trữ, sử dụng súng săn.

Trước đó, tối 6.8, người dân trình báo cơ quan chức năng về việc khu vực cồn Lý Quyên (thuộc xã Song Phụng, H.Long Phú) có người lạ mặt sử dụng súng tự chế để săn bắn động vật. Ngay sau đó, Công an H.Long Phú phối hợp lực lượng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Sóc Trăng đã tiến hành tuần tra, kiểm soát tại khu vực trên.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 2 nam thanh niên là D.V.T. và L.V.N. (32 tuổi, ngụ H.Kế Sách) đang chạy vỏ lãi và mang theo súng tự chế để săn bắn động vật.

Lực lượng công an đã lập biên bản, mời T. và N. về trụ sở công an để tiếp tục xác minh, làm rõ. Tại cơ quan công an, cả 2 khai nhận, trước đó T. lấy súng tự chế và vỏ lãi của mình rồi rủ N. đi qua cồn Lý Quyên để săn bắn động vật.

Sóc Trăng: Dùng súng tự chế đi săn bắn trái phép, bị xử phạt 15 triệu đồng - Ảnh 1.

Súng tự chế của D.V.T bị công an thu giữ

C.T.V

Với hành vi tàng trữ, sử dụng súng săn, Công an H.Long Phú đề xuất Chủ tịch UBND H.Long Phú (Sóc Trăng) ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với T. với số tiền 15 triệu đồng. Ngoài ra, còn phạt bổ sung là tịch thu tang vật gồm: 1 cây súng tự chế, 1 chiếc vỏ lãi, 1 máy chạy vỏ lãi, 19 viên đạn chì. Riêng đối với N. cho cam kết giáo dục, không tái phạm.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 24.10

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.