Sóc Trăng: Bắt nghi phạm giết người sau 10 năm trốn lệnh truy nã

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
16/04/2021 17:01 GMT+7

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng vừa bắt Phạm Văn Thường sau gần 10 năm trốn lệnh truy nã về hành vi giết người.

Ngày 16.4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết phối hợp Công an tỉnh Vĩnh Long bắt giữ Phạm Văn Thường (35 tuổi, ở khóm 1, P.5, TP.Sóc Trăng) sau gần 10 năm trốn lệnh truy nã về hành vi giết người.
Theo hồ sơ vụ án, khoảng 21 giờ ngày 4.6.2011, Phạm Văn Thường đang ngồi uống rượu tại một con hẻm trên đường Tôn Đức Thắng (thuộc khóm 1, P.5, TP.Sóc Trăng) thì thấy ông Lý Minh Huyền (53 tuổi, ở cùng khóm) đang ngồi gần đó. Thường chủ động đến mời rượu nhưng ông Huyền từ chối không uống.
Sau khi quay về bàn nhậu, Thường tỏ ra tức giận vì bị ông Huyền từ chối lời mời rượu. Ngoài ra, Thường nhớ lại chuyện trước đây từng bị ông Huyền cầm dao chém nên Thường lấy con dao trên bàn nhậu đâm 3 nhát vào người ông Huyền.
Sau khi gây án, Thường bỏ trốn khỏi địa phương. Ông Huyền được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu kịp thời nên giữ được mạng sống, tuy nhiên ông Huyền bị thương tật, tổn hại sức khỏe đến 88%. Xác định Thường đã bỏ trốn khỏi địa phương nên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng phát lệnh truy nã đối với Thường.
Khai nhận với công an, trong gần 10 năm trốn lệnh truy nã, Thường cho biết ban đầu bỏ trốn sang Campuchia, hằng ngày chủ yếu đi làm thuê. Đầu năm 2020, Thường trốn sang tỉnh Đồng Tháp tiếp tục làm thuê. Gần đây Thường trốn về nhà chị ruột ở xã Mỹ Hòa, TX.Bình Minh (Vĩnh Long) thì bị lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Sóc Trăng phát hiện, bắt giữ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.