Singapore muốn cùng Mỹ phát triển mô hình toàn cầu hóa mới

Khánh An
Khánh An
15/10/2023 06:55 GMT+7

Phát biểu về vấn đề toàn cầu hóa được ông Lawrence Wong đưa ra trong chuyến công du đầu tiên đến Mỹ trên cương vị Phó thủ tướng Singapore.

Singapore muốn cùng Mỹ phát triển mô hình toàn cầu hóa mới - Ảnh 1.

Ông Lawrence Wong trong cuộc trao đổi tại CSIS

SMCI

Tờ The Straits Times ngày 15.10 dẫn lời Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Singapore Lawrence Wong cho biết nước này muốn cùng Mỹ phát triển một mô hình toàn cầu hóa mới.

"Càng ngày chúng ta càng nghe thấy những lo ngại về các thiếu sót trong trật tự toàn cầu, rằng trật tự này không giải quyết thỏa đáng những lo ngại về an ninh quốc gia, khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng, v.v.", ông phát biểu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) khi sắp kết thúc chuyến thăm đầu tiên đến Mỹ trên cương vị phó thủ tướng.

"Chúng tôi rất mong muốn được làm việc với Mỹ về mô hình toàn cầu hóa mới, cách chúng ta có thể cập nhật các quy tắc của trật tự toàn cầu mới để phù hợp với thời đại", ông chia sẻ về vấn đề toàn cầu hóa.

Trật tự dựa trên luật lệ đề cập các tổ chức như Liên Hiệp Quốc, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), được thành lập sau Thế chiến 2 để gìn giữ hòa bình và tạo ra sự thịnh vượng thông qua dòng chảy thương mại tự do.

Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng hệ thống này không phản ánh những động lực địa chính trị mới. Ông Wong nhận xét rằng sự dẫn đầu của Mỹ, định hình trật tự dựa trên luật lệ mang lợi ích cho tất cả các quốc gia, vẫn tiếp tục đóng vai trò thiết yếu.

"Singapore đánh giá cao sự hiện diện quan trọng và mang tính xây dựng của Mỹ ở châu Á - Thái Bình Dương. Chúng tôi đều mong muốn Mỹ tiếp tục tham gia tích cực và nhất quán vào khu vực này. Không chỉ trong một, hai năm, thậm chí không chỉ cho chính quyền tiếp theo, mà trong 80 năm tiếp theo và hơn thế nữa", ông nói và nhắc lại việc Mỹ có vai trò trụ cột tại khu vực trong gần 80 năm.

Trong cuộc trao đổi khoảng một giờ, ông Wong còn đề cập các vấn đề khác. Ông cho biết quan điểm của Singapore là chọn lợi ích quốc gia, khi nhìn vào mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc, chứ không phải là về vấn đề cân bằng giữa 2 cường quốc. Ông cho rằng Singapore có cơ hội làm bạn với cả Trung Quốc và Mỹ cùng lúc.

Trong chuyến công du Mỹ, ông còn gặp Bộ trưởng Thương mại Gina Raimondo và Đại diện Thương mại Katherine Tai hôm 13.10, hoan nghênh việc Mỹ tiếp tục hợp tác kinh tế trong khu vực.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.