Siêu bão Doksuri đổ bộ Philippines, đã có người thiệt mạng

26/07/2023 17:21 GMT+7

Hôm nay (26.7), siêu bão Doksuri đổ bộ vào miền bắc Philippines, khiến ít nhất 1 người thiệt mạng, quật ngã hàng loạt cây cối và gây mất điện trên diện rộng.

Siêu bão Doksuri đổ bộ Philippines, đe dọa Đài Loan, Trung Quốc - Ảnh 1.

Cây đổ ở thị trấn Buguey, tỉnh Cagayan ngày 26.7

AFP

Theo bản tin cập nhật vào 17 giờ chiều 26.7 (giờ địa phương), Cơ quan thời tiết quốc gia Philippines (PAGASA) cho biết siêu bão Doksuri ở cách đảo Calayan khoảng 70 km về hướng tây bắc, báo The Philippine Star đưa tin.

Tỉnh Ilocos Norte gần đó hiện trong "tình trạng thiên tai" sau khi hứng chịu ảnh hưởng thảm khốc từ siêu bão Doksuri. Một số đô thị của tỉnh này, lần lượt là Bangui, Dumalneg, Pagudpud, Vintar, Adams, Pasuquin và Bacarra, vẫn tiếp tục trong tình trạng cảnh báo bão nghiêm trọng.

Trong lúc Doksuri tiếp tục hoành hành tại mũi bắc của đảo Luzon, gây gió giật, mưa lớn, lụt lội và quật ngã cây, khoảng 180.000 người Philippines bị ảnh hưởng vì bão. Trong số này, gần 9.000 người phải sơ tán.

Một phụ nữ bán bánh mì dạo đã thiệt mạng khi bị cây gãy và đè trúng người ở thành phố Ramon thuộc tỉnh miền bắc Isabela.

Siêu bão Doksuri đổ bộ Philippines, đe dọa Đài Loan, Trung Quốc - Ảnh 2.

Sông Chico tràn bờ ở thành phố Bontoc, tỉnh Mountain

AFP

PAGASA cảnh báo tình trạng nguy hiểm đến tính mạng vẫn tiếp tục xảy ra cho đảo Babuyan, đảo Cagayan và phần phía bắc của đảo Apayao, đảo Ilocos Norte trong 6 giờ tới. Tình trạng mất điện diễn ra trên diện rộng do ảnh hưởng bão.

Hiện bão di chuyển về hướng tây bắc với vận tốc 10 km/giờ. Sức gió tối đa gần tâm bão lên đến 175 km/giờ, và gió giật lên đến 240 km/giờ.

Doksuri là siêu bão trong lúc đi qua Thái Bình Dương hôm 25.7, trước khi yếu dần khi đến gần Philippines.

Dự kiến bão sẽ đi qua Biển Đông, lướt qua Đài Loan trong lúc hướng vào miền đông nam Trung Quốc.

Cơ quan thời tiết Đài Loan cảnh báo những đợt sóng cao ập vào bờ biển phía đông bắc hòn đảo và dự báo sẽ có mưa lớn.

Trung Quốc cũng phát cảnh báo cao nhất đối với bão Doksuri, tạm ngừng hoạt động đường sắt và yêu cầu tàu bè đánh cá vào bờ.

Vào thời điểm hiện tại, các cơ quan khí tượng tính toán được siêu bão có thể tiếp tục suy yếu trước khi đổ bộ vào Trung Quốc sáng 28.7.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.