Nhớ Phù Tang…

16/05/2011 23:41 GMT+7

Nhạc sĩ Nguyễn Trường Văn sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, và dù hoạt động âm nhạc khá thầm lặng (anh là người khiếm thị), nhưng không ít người yêu nhạc biết đến anh, đặc biệt là sau bài Người tình ơi mơ gì do Đàm Vĩnh Hưng - Mỹ Tâm hát.

Nay, anh vừa giới thiệu single Nhớ Phù Tang, như tình yêu đối với Nhật Bản (anh từng là du học sinh ở Nhật). Một với tiếng hát của tác giả và Hạnh Nguyên, và một là bản diễn tấu của nhạc sĩ với guitar-violon.

Nguyễn Trường Văn cho biết lợi nhuận từ đĩa nhạc sẽ được gửi đến quỹ Nippon Foundation để chia sẻ cùng nhân dân Nhật Bản trong thảm họa sóng thần, động đất vừa qua.

N.V

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.