SEA Games 32: Nguyễn Huy Hoàng chốt môn bơi bằng tấm HCV 400 m tự do

11/05/2023 08:38 GMT+7

Đội tuyển bơi Việt Nam đã kết thúc chiến dịch SEA Games 32 bằng 7 HCV. Đoàn thể thao Việt Nam hôm nay đã giành được tổng cộng 8 HCV, 6 HCB và 4 HCĐ, tiếp tục dẫn đầu bảng tổng sắp toàn đoàn với 58 HCV, 57 HCB và 71 HCĐ.

* NHẬN ĐỊNH TRƯỚC GIỜ THI ĐẤU

Huy Hoàng sẽ phải tranh chung kết liên tiếp 2 nội dung 400 m tự do và 200 m bướm với quãng nghỉ chỉ tầm 10 phút. Đây đều là hai nội dung mà nam kình ngư này đang là đương kim vô địch. Tình thế của Huy Hoàng khá giống với Nguyễn Thị Oanh ở điền kinh khi thi đấu liên tiếp 2 cự ly 1.500 m, 3.000 m vượt chướng ngại vật. Bà Lê Thanh Huyền, phụ trách môn bơi Tổng cục TDTT VN, cho biết lịch thi đấu môn bơi đã được BTC lên từ đầu, ở buổi họp kỹ thuật trước giải, phía VN có ý kiến việc này nhưng không được thay đổi nên chúng ta phải chấp nhận.

Nguyễn Huy Hoàng đối mặt lịch thi đấu khắc nghiệt - Ảnh 1.

Huy Hoàng (trái) sẽ gặp nhiều khó khăn trong ngày thi đấu hôm nay

Ngọc Dương

Ở SEA Games 31, Nguyễn Huy Hoàng xuất sắc đoạt HCV 400 m tự do với thành tích 3 phút 48 giây 06, phá kỷ lục SEA Games. Đối thủ cạnh tranh đáng gờm của Hoàng vẫn là đương kim á quân Khiew Hoe Yean (Malaysia). Trong khi đó, với việc thời gian hồi phục quá ngắn sẽ khiến Hoàng đối mặt thách thức cực lớn ở nội dung 200 m bướm diễn ra ngay sau đó. Đây là nội dung kình ngư của VN bất ngờ đoạt HCV ở SEA Games 31 với thành tích 1 phút 58 giây 81. Lần này anh đối mặt với đối thủ cực mạnh là Zheng Wen Quah (Singapore) vốn có thông số thành tích đăng ký đầy ấn tượng 1 phút 56 giây 42. Ngoài Huy Hoàng, đội tuyển bơi VN còn kỳ vọng Phạm Thanh Bảo tỏa sáng ở nội dung 50 m ếch khi anh đang là đương kim vô địch với thành tích 28 giây 28. "Hoàng tử ếch" VN sẽ cạnh tranh với các đối thủ như Felix Iberle (Indonesia), Nicholas Rui (Singapore), Goh Zheng Yen (Malaysia).

Ở môn điền kinh, sau thất bại ở nội dung 400 m, Nguyễn Thị Huyền dồn quyết tâm bùng nổ ở nội dung 400 m rào. Đây là nội dung mà cô về nhì ở SEA Games 31, sau đồng đội Quách Thị Lan, tuy nhiên Lan không tham dự SEA Games lần này vì dương tính với chất cấm. Áp lực không nhỏ cho "bà mẹ một con" Nguyễn Thị Huyền bởi các đối thủ cạnh tranh của Malaysia, Philippines, Thái Lan rất đáng gờm. Ngoài ra, điền kinh VN còn trông chờ Quách Công Lịch tỏa sáng ở nội dung 400 m rào nam, Đỗ Quốc Luật ở nội dung 10.000 m nam.

Ở môn bóng chuyền nữ, Trần Thị Thanh Thúy cùng các đồng đội hướng đến chiến thắng trước chủ nhà Campuchia. Mục tiêu của đội tuyển bóng chuyền nữ VN là toàn thắng ở vòng bảng để "né" kình địch Thái Lan ở bán kết. Ở bóng rổ nữ 5 x 5, chị em sinh đôi Trương Thảo My, Trương Thảo Vy chạm trán đội Thái Lan. Ở môn đấu kiếm, các kiếm thủ VN tranh tài nội dung kiếm 3 cạnh cá nhân nữ của Vũ Thị Hồng, Nguyễn Phương Kim; kiếm chém cá nhân nam của Vũ Thành An, Nguyễn Văn Quyết. Ở môn quần vợt, Lý Hoàng Nam, Trịnh Linh Giang tranh tài tứ kết nội dung đơn nam.

Ngoài ra các môn võ wushu, kun khmer tiếp tục hứa hẹn đóng góp thêm nhiều HCV cho đoàn thể thao VN.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.