SEA Games 32: HLV Troussier khẳng định mục tiêu bảo vệ chức vô địch

27/04/2023 07:49 GMT+7

Đội tuyển U.22 Việt Nam đã đặt chân đến Campuchia vào hôm qua (26.4) trong sự chào đón nồng ấm của nước chủ nhà. Ngay lời đầu tiên tại Campuchia, HLV Troussier khẳng định đội bóng biết rõ phải làm gì để vượt qua rất nhiều thách thức đang chờ đón để bảo vệ chức vô địch SEA Games.

THUẬN LỢI VÀ CHỦ ĐỘNG CỦA U.22 Việt Nam

Vào sáng hôm qua, đội tuyển bóng đá nam U.22 Việt Nam đã có mặt tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia. Là một trong những đoàn VĐV đầu tiên đến với SEA Games 32, 40 thành viên của U.22 Việt Nam được tạo điều kiện tốt nhất từ hỗ trợ nhận hành lý, lối riêng nhập cảnh, kích hoạt thẻ VĐV, xe đón tiếp đầy đủ cùng đội ngũ tình nguyện viên nhiệt tình. Tại đây, thầy trò HLV Troussier đã nhận những đóa hoa tươi thắm cùng lời chào mừng của nước chủ nhà. 

SEA Games 32: HLV Troussier khẳng định mục tiêu bảo vệ chức vô địch - Ảnh 1.

Có thể cảm nhận rõ sự nhiệt thành của các tình nguyện viên khi chào đón 40 thành viên của U.22 Việt Nam, cố gắng hướng dẫn và hỗ trợ tốt nhất cho từng thành viên cũng như hàng chục kiện hành lý mang theo. Ngày đầu tiên của U.22 Việt Nam tại Campuchia đã diễn ra thuận lợi. Sau khi rời sân bay, thầy trò HLV Troussier trực chỉ về khách sạn và hoàn tất thủ tục nhận phòng tại tầng 3 khách sạn Phnom Penh. Sau khi ăn trưa và nghỉ ngơi, HLV Troussier cùng các học trò có buổi tập đầu tiên trên sân của Trường trung học Tep Pranom có mặt cỏ tốt và được chăm sóc cẩn thận do nước chủ nhà bố trí.

HLV Troussier khẳng định mục tiêu bảo vệ chức vô địch - Ảnh 1.

HLV Troussier trả lời phỏng vấn khi đến Campuchia

Ngọc Linh

Các cầu thủ U.22 Việt Nam hào hứng ở những cú chạm bóng đầu tiên tại Campuchia, chuẩn bị hướng đến chiến dịch bảo vệ chức vô địch SEA Games. Việc Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) chấp nhận bỏ tiền, cho đội sang Campuchia sớm để có thêm 2 ngày tập trước khi bước vào chế độ thi đấu do BTC SEA Games đài thọ giúp toàn đội có sự chuẩn bị tốt nhất. Không chỉ sớm làm quen với điều kiện thời tiết, sân bãi… mà còn giúp U.22 Việt Nam sớm bắt nhịp thi đấu với lịch tập hoàn toàn chủ động. Trong vài ngày tới, khi các đội bóng nam và nữ tề tựu về Phnom Penh, sân tập sẽ khan hiếm và cũng không có được giờ giấc thuận lợi mà phải theo lịch bố trí của ban tổ chức SEA Games.

U.22 Việt Nam thua liên tục trước thềm SEA Games: Có nên đáng lo?

HLV TROUSSIER CÔNG KHAI THAM VỌNG

Trả lời phỏng vấn báo chí khi đặt chân đến Campuchia, HLV Philippe Troussier bày tỏ: "Khởi đầu của U.22 Việt Nam rất đặc biệt và chúng tôi rất vui khi được ở đây. Đối với tôi, đây là lần đầu tiên tôi đến Campuchia và hôm nay đội bóng đến với một tham vọng lớn là cố gắng chơi thứ bóng đá tốt nhất của mình, và tất nhiên, cố gắng giành được chức vô địch. U.22 Việt Nam biết rằng để hoàn thành mục tiêu, chúng tôi sẽ phải cạnh tranh với 4 đối thủ mạnh trong khu vực Đông Nam Á. Đó là lý do tại sao thử thách sẽ rất khó khăn. Nhưng tôi nghĩ chúng tôi đã sẵn sàng để đối đầu với thử thách này. Đội đang tập luyện với sự tập trung cao độ và chúng tôi đang đến đấy với tinh thần giành được kết quả tốt nhất".

HLV Troussier khẳng định mục tiêu bảo vệ chức vô địch - Ảnh 2.

Đội tuyển U.22 tập luyện buổi đầu ở Campuchia

Ngọc Linh

Thay vì lẩn tránh hoặc dùng cách nói ngoại giao, việc HLV Philippe Troussier thẳng thắn chia sẻ những thách thức là một cách tiếp cận trực diện thú vị, vì kiểu gì U.22 Việt Nam cũng sẽ bị mọi đối thủ soi dưới "kính hiển vi". HLV Troussier biết rằng chuỗi 5 trận không thắng khiến các cầu thủ trẻ ít nhiều bị áp lực. Vì vậy, việc ông tự tin công khai mục tiêu chinh phục HCV môn bóng đá nam tại SEA Games 32 sẽ là cách ông Troussier truyền sự tự tin cho các học trò của mình. "Tất nhiên U.22 VN có áp lực về mục tiêu tại giải đấu này. Chúng tôi có áp lực phải chơi thứ bóng đá tốt nhất của mình. Chúng tôi có áp lực phải chơi thứ bóng đá đẹp. Tôi hy vọng rằng những áp lực này sẽ giúp cho các cầu thủ chơi với tinh thần cao nhất và đem đến hiệu quả tốt nhất".

U.22 Việt Nam có đủ mạnh để bảo vệ huy chương vàng SEA Games?

Sở dĩ vị HLV người Pháp rất tự tin ở thời điểm này vì trong tay ông đang là một tập thể đoàn kết và có khát vọng chinh phục. Toàn đội cũng có thể lực tốt, chỉ có duy nhất Công Đến bị đau nhẹ, nhưng anh cũng đã có thể tập luyện tốt cùng đồng đội trong buổi tập đầu tiên ở Campuchia. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.