Sẽ xử lý các vi phạm của đơn vị để mất thiết bị chứa nguồn phóng xạ

03/10/2014 01:00 GMT+7

Ngày 2.10, tại TP.HCM, Bộ Khoa học - Công nghệ, UBND TP.HCM tổ chức khen thưởng tập thể, cá nhân đã nỗ lực trong công tác điều tra, thu hồi thiết bị chứa nguồn phóng xạ bị mất cắp xảy ra trên địa bàn TP.

Theo đó, 4 tập thể và 9 cá nhân được tặng bằng khen của Bộ Khoa học - Công nghệ; 7 tập thể, 15 cá nhân được tặng bằng khen của UBND TP. Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó giám đốc Công an TP.HCM, cho biết Công an TP sẽ xử lý tất cả vi phạm của Công ty TNHH Apave châu Á - Thái Bình Dương (chi nhánh TP.HCM - đơn vị để mất thiết bị chứa nguồn phóng xạ), đặc biệt là không trung thực trong quá trình trình báo khi thiết bị nói trên bị mất cắp.

Trước đó, ngày 15.9, Sở Khoa học - Công nghệ TP tiếp nhận thông tin về sự cố mất cắp thiết bị chứa nguồn phóng xạ dùng trong công nghiệp trên địa bàn TP. Các cơ quan chức năng đã vào cuộc tìm kiếm và đến ngày 18.9 thu lại được thiết bị tại nhà số 111/15 tổ 46, KP.6, đường Vườn Lài, P.Phú Thọ Hòa, Q.Tân Phú.

Đình Phú

>> Vụ thất lạc nguồn phóng xạ: không gây nhiễm bẩn
>> Vụ thất lạc nguồn phóng xạ: Được xét nghiệm vẫn chưa hết lo
>> Vụ thất lạc nguồn phóng xạ: 145 công nhân vào bệnh viện cấp cứu
>> Hoảng loạn vì nguồn phóng xạ thất lạc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.