Sẽ triển khai thí điểm mô hình 'Tổ liên gia an toàn PCCC'

16/09/2022 07:15 GMT+7

Thời gian tới sẽ triển khai thí điểm xây dựng mô hình 'Tổ liên gia an toàn PCCC' và 'điểm chữa cháy công cộng' phục vụ công tác PCCC.

Trả lời phóng viên Thanh Niên ngày 14.9, ông Trần Quốc Hưng, Chủ tịch UBND P.Linh Trung, TP.Thủ Đức (TP.HCM), cho biết P.Linh Trung là địa bàn có khu chế xuất, nhiều trường ĐH, thu hút hàng chục ngàn sinh viên, công nhân sinh sống, học tập và làm việc.

Theo đó, loại hình nhà trọ cho thuê càng ngày càng phát triển mạnh, trong đó tập trung chủ yếu ở khu phố 3, 5, 6. Theo ước tính, hiện trên địa bàn có khoảng 400 nhà trọ cho thuê, trong đó khoảng 300 nhà cho thuê trọ do UBND phường quản lý, số còn lại thuộc thẩm quyền quản lý của Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH) - Công an TP.Thủ Đức.

Các khu trọ sinh viên đa phần không trang bị bình chữa cháy

Lê Thanh

Trước tình hình sự cố cháy nổ diễn biến phức tạp, khó lường, ông Hưng cho biết UBND P.Linh Trung đã chủ động xây dựng, triển khai nhiều kế hoạch chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể liên quan phối hợp lực lượng công an phường và Đội PCCC-CNCH, Công an TP.Thủ Đức tăng cường công tác kiểm tra an toàn PCCC, trong đó có loại hình nhà trọ cho thuê.

Để đảm bảo an toàn về công tác PCCC, ông Hưng nói: “Chúng tôi đã vận động đến từng hộ dân trang bị tối thiểu 2 bình chữa cháy tùy vào điều kiện thực tế và huấn luyện kỹ năng cho người dân biết cách sử dụng bình chữa cháy, xử lý khi có sự cố cháy nổ xảy ra tại thời điểm ban đầu. Hướng dẫn người dân cần báo cháy ngay cho lực lượng cảnh sát PCCC theo số điện thoại 114”.

Tuy nhiên, ông Hưng cũng thừa nhận thực tế qua kiểm tra an toàn PCCC tại các khu trọ còn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao, do chưa đảm bảo các yêu cầu về PCCC và trang bị bình chữa cháy theo quy định.

“Trong quá trình kiểm tra, hướng dẫn các hộ kinh doanh nhà trọ có những khó khăn nhất định như: Cơ sở hạ tầng chưa được đầu tư nâng cấp, một số khu trọ xây dựng đã lâu, diện tích mỗi phòng rất nhỏ nhưng lại dành cho mọi sinh hoạt như để xe, nấu ăn, nghỉ ngơi, vệ sinh khép kín. Chưa kể, hệ thống điện tại các khu trọ được đấu nối rất sơ sài, các thiết bị bảo vệ lắp đặt không đúng tiêu chuẩn, không tuân thủ các quy định về an toàn PCCC. Thiết bị đóng ngắt không phải loại tự động đóng ngắt dòng điện khi có sự cố, và một cầu dao điện dùng chung cho nhiều nhà trọ hoặc nhiều hộ sử dụng… Hơn nữa, chủ trọ và người thuê đều chưa thực sự quan tâm nhiều đến công tác đảm bảo an toàn PCCC”, ông Hưng cho biết.

Để khắc phục tình trạng này, ông Hưng nói: “Thời gian tới, UBND phường sẽ triển khai thí điểm xây dựng mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” và “điểm chữa cháy công cộng” phục vụ công tác PCCC, sau đó nhân rộng trên toàn địa bàn phường. Phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC để nâng cao hơn nữa nhận thức của các chủ hộ và người thuê trọ qua nhiều hình thức trực tiếp, nhóm Zalo các tổ dân phố, khu phố gắn với kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm về an toàn PCCC, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy nổ gây ra”.

Ông Hưng cũng cho biết UBND phường sẽ đầu tư trang bị phương tiện PCCC, xây dựng kiện toàn lực lượng dân phòng. Đây là lực lượng chữa cháy tại chỗ cho 6 khu phố, được huấn luyện nghiệp vụ nâng cao về PCCC-CNCH để có trách nhiệm tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân PCCC trong từng khu phố, tham gia phối hợp tổ chức chữa cháy, cứu người cũng như di dời tài sản khi có sự cố cháy, nổ xảy ra.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.