Sau U.22, đến lượt đội tuyển Việt Nam hồi hộp đợi bốc thăm Asian Cup 2023

05/04/2023 20:26 GMT+7

Đội tuyển Việt Nam sẽ tham dự Asian Cup 2023 trong khoảng thời gian từ 12.1 đến 10.2.2024, tức thời điểm cận Tết âm lịch.

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã công bố thời gian, địa điểm diễn ra vòng chung kết Asian Cup 2023. Đây là giải đấu mà đội tuyển Việt Nam là 1 trong 24 đội bóng tham dự. 

Cụ thể, giải đấu bắt đầu từ ngày 12.1, sau đó kết thúc vào ngày 10.2.2024. Theo kế hoạch ban đầu, giải đấu được tổ chức tại Trung Quốc, nhưng do quốc gia này rút lui nên AFC phải gấp rút lựa chọn chủ nhà mới. Với năng lực tổ chức cùng nguồn cơ sở vật chất đã được kiểm chứng tại World Cup 2022, Qatar là cái tên được chọn.

Giải đấu diễn ra đầu năm 2024, đồng nghĩa gần trùng với dịp Tết âm lịch tại Việt Nam. Cụ thể, ngày bắt đầu giải đấu là 12.1, rơi vào ngày 12 tháng chạp năm Quý Mão. Trong khi đó, ngày kết thúc giải đấu là 10.2, rơi vào mùng 1 Tết âm lịch 2024. Trong trường hợp tiến sâu tại Asian Cup 2023, Đỗ Hùng Dũng cùng đồng đội có thể sẽ đón Tết âm lịch tại Qatar.

Đội tuyển Việt Nam đấu Asian Cup 2023 sát Tết âm lịch - Ảnh 1.

Đội tuyển Việt Nam dự Asian Cup 2023 cận Tết âm lịch

ĐỘC LẬP

Đây là năm thứ hai liên tiếp, đội tuyển Việt Nam thi đấu cận Tết âm lịch. Tại AFF Cup 2022, thầy trò HLV Park Hang-seo đá trận chung kết lượt về với đội tuyển Thái Lan trên sân Thammasat vào ngày 16.1, tức 26 tháng chạp. Ở vòng chung kết U.23 châu Á 2020, U.23 Việt Nam cũng thi đấu ở thời gian sát Tết âm lịch.

Tại Asian Cup 2023, đội tuyển Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 3. Tại Asian Cup 2023, AFC phân chia 4 nhóm hạt giống với 24 đội vào vòng chung kết (VCK), sẽ không dựa trên thành tích từ kỳ Asian Cup 2019 và vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á như thông tin trước đây. Thay vào đó, sẽ căn cứ vị trí các đội tuyển trên bảng xếp hạng FIFA gần nhất trước lễ bốc thăm để phân chia.

Lễ bốc thăm chia bảng VCK Asian Cup 2023 diễn ra ngày 11.5 tới tại Nhà hát Katara Opera House ở Doha. Do đó, vị trí các đội tuyển sẽ được tính từ bảng xếp hạng FIFA tháng 4 chuẩn bị công bố ngày 6.4.

Đội tuyển Việt Nam đấu Asian Cup 2023 sát Tết âm lịch - Ảnh 2.

Đội tuyển Việt Nam có 2 lần lọt vào tứ kết Asian Cup 2019

NGỌC LINH

Dựa trên vị trí các đội tuyển đã được xác định, các nhóm hạt giống tại VCK Asian Cup 2023 như sau: Ở nhóm hạt giống số 1 là đội tuyển chủ nhà Qatar (hạng 61 thế giới), Nhật Bản (20), Iran (24), Hàn Quốc (27), Úc (29) và Ả Rập Xê Út (54). Nhóm số 2 là Iraq (67), UAE (72), Oman (73), Uzbekistan (74), Trung Quốc (80) và Jordan (84); Nhóm số 3 là Bahrain (85), Syria (90), Palestine (93), Việt Nam (95), Kyrgyzstan (96) và Li Băng (99); Nhóm 4 là Ấn Độ (102), Tajikistan (110), Thái Lan (114), Malaysia (140), Hồng Kông  (147) và Indonesia (150).

Với 4 nhóm hạt giống này, đội tuyển Việt Nam có thể rơi vào bảng đấu không dễ thở. Tại VCK Asian Cup 2023 với 4 nhóm hạt giống được AFC bốc thăm, lần lượt vào 6 bảng đấu với mỗi bảng 4 đội. 2 đội xếp nhất nhì mỗi bảng cùng 4 đội hạng 3 có thành tích tốt nhất vào vòng 16 đội, nên cơ hội đi tiếp của thầy trò HLV Philippe Troussier vẫn rất lớn.

Cũng theo thông báo từ AFC, 6 trên 8 sân vận động sử dụng ở Asian Cup 2023 là những sân từng phục vụ World Cup 2022. Đó là các sân Al Janoub, Al Bayt, Ahmed Bin Ali, Al Thumama, Education City, Khalifa International. Hai sân còn lại là sân Jassim bin Hamad và Abdullah bin Khalifa.

Tại Asian Cup, đội tuyển Việt Nam từng hai lần góp mặt tại tứ kết, lần lượt vào các năm 2007 và 2019. Trong lịch sử dự các vòng chung kết Asian Cup, đội tuyển Việt Nam đã có 3 chiến thắng, lần lượt trước UAE (2-0) năm 2007, Yemen (2-0) và Jordan (1-1, thắng luân lưu) năm 2019.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.