Sạt lở nghiêm trọng vùng hạ lưu thủy điện Buôn Tua Srah

20/03/2010 00:29 GMT+7

(TNO) Sở NN-PTNT Đắk Nông vừa tiến hành khảo sát dọc sông Sêrêpốk đoạn qua 4 xã: Đức Xuyên, Nâm N’dir, Buôn Chóa và Đắk Nang của huyện Krông Nô, qua đó đánh giá khu vực này bị sạt lở nghiêm trọng (ảnh). Nhiều đoạn lở sâu vào bờ từ 30 - 40m, đoạn lở nhiều như ở Đức Xuyên gần 100m.

Trạm bơm Nâm N’dir có vốn đầu tư 51 tỉ đồng do UBND huyện Krông Nô làm chủ đầu tư, được thiết kế nằm cách bờ sông 12m, hiện chỉ còn cách 3m, đang được tính chuyện di dời để tránh sạt lở. Theo ghi nhận ban đầu, hàng chục héc-ta đất canh tác ven sông đã biến mất dưới lòng sông Sêrêpốk do sạt lở.

UBND huyện Krông Nô cho biết, nguyên nhân hiện tượng nói trên là khi nhà máy thủy điện Buôn Tua Srah (vận hành từ cuối tháng 12.2009) phát hết công suất (86 MW) vào 2 lần mỗi ngày (9 giờ đến 11 giờ và 18 giờ đến 21 giờ) thì lưu lượng nước xả đạt tới 204m3/s, tương đương với lưu lượng mùa lũ, gây ngập lụt, sạt lở phía hạ lưu. Khi nhà máy tích nước thì lưu lượng dòng chảy gần bằng 0m3/s, gây khô kiệt hoàn toàn. Một cán bộ lãnh đạo huyện Krông Nô cho biết huyện sẽ kiến nghị Công ty cổ phần thủy điện Buôn Kuốp (đơn vị quản lý thủy điện Buôn Tua Srah) đền bù thiệt hại về đất đai, cây trồng cho nhân dân do hậu quả của việc tích nước và xả nước gây ra.

                                                                 T.N.Quyền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.