Hà Nội:

Hình ảnh 5 công trình sắp phá dỡ quanh điểm sạt lở vùi lấp nhiều ô tô

11/08/2023 11:29 GMT+7

Nằm dọc con đường bê tông nơi diễn ra vụ việc nước lũ cuốn đất đá vùi lấp nhiều ô tô tại H.Sóc Sơn (Hà Nội) mới đây là 5 công trình được xây dựng kiên cố trong giai đoạn từ năm 2021 - 2022. Dự kiến trong tháng 8, tháng 9, UBND H.Sóc Sơn sẽ tháo dỡ các công trình này.

Theo ghi nhận của Thanh Niên, dọc con đường bê tông rộng 6 m, dài khoảng 600 m chạy từ dưới chân đồi lên lưng chừng đồi ở xóm Ban Tiện (thôn Phú Ninh, xã Minh Phú, H.Sóc Sơn) là 5 công trình được xây dựng kiên cố.

Cận cảnh 5 công trình sắp phá dỡ quanh điểm sạt lở vùi lấp nhiều ô tô - Ảnh 1.

4 công trình homestay, biệt thự quanh điểm xảy ra vụ việc đất đá vùi lấp nhiều ô tô vào sáng 4.8

NGUYỄN TRƯỜNG

Trong đó, gần điểm xảy ra vụ việc đất đá vùi lấp nhiều ô tô vào sáng 4.8 là 4 homestay, biệt thự đã hoàn thiện theo kiến trúc nhà lầu, bể bơi, sân vườn. Tại đây đã có homestay treo biển đón khách và quảng cáo nhận khách nghỉ dưỡng với giá phòng hàng triệu đồng/ngày đêm. Riêng công trình nhà ở thứ 5 nằm ở cuối con đường bê tông này.

Liên quan đến 5 công trình vi phạm tại xóm Ban Tiện, theo hồ sơ của UBND xã Minh Phú, từ tháng 4.2021 - tháng 7.2022, lực lượng liên ngành đã lập biên bản đối với các homestay, nhà ở, công trình kiên cố trên đồi.

Trong biên bản thể hiện các cá nhân đã có hành vi chuyển đất rừng phòng hộ là rừng trồng sang đất phi nông nghiệp không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. Riêng con đường bê tông do người dân tự ý làm để đi lại dù chưa được sự chấp thuận của lực lượng chức năng.

Cũng theo ghi nhận, dọc con đường này là hệ thống đường dây điện được kéo thẳng từ bên dưới đến lưng chừng đồi. Ngoài 5 công trình vi phạm nêu trên, nhiều vị trí khác quanh khu vực này còn bị người dân chia thành nhiều lô đất, xây tường bao chắc chắn.

Nhiều người dân cho hay, xóm Ban Tiện được hình thành từ năm 1988, khi Nhà nước có chính sách đưa dân lên đây để trồng rừng. Thời điểm đó, xóm có hơn 20 hộ gia đình từ xã Tân Hưng (H.Sóc Sơn) lên khai hoang, trồng rừng. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, nhiều thửa đất đã được mua bán, chuyển nhượng cho người nơi khác. Sau đó, chủ nhân các ô đất này đã đầu tư, xây dựng các công trình hoặc xây tường bao để "giữ đất".

Mới đây, ông Phạm Quang Ngọc, Phó chủ tịch UBND H.Sóc Sơn, cho biết trong tháng 8, tháng 9, lực lượng chức năng sẽ tiến hành cưỡng chế phá dỡ 5 công trình kiên cố ở xóm Ban Tiện.

Trước đó, sáng 4.8, nước mưa từ trên đồi đã cuốn theo đất đá xuống con đường bê tông ở xóm Ban Tiện và vùi lấp nhiều ô tô dừng đỗ hai bên đường. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã đưa máy xúc đến, xẻ con đường thành 5 đoạn để ngăn hiện tượng lũ quét tiếp tục tái diễn.

Cận cảnh 5 công trình sắp phá dỡ quanh điểm sạt lở vùi lấp nhiều ô tô - Ảnh 2.

Ngôi nhà nằm ở lưng chừng đồi tại xóm Ban Tiện thuộc diện bị cưỡng chế. Theo chính quyền địa phương, hiện nơi này không có người ở

NGUYỄN TRƯỜNG

Một homestay treo biển tên Dragon Hill ở xóm Ban Tiện do cá nhân có tên L.T.T bắt đầu xây dựng từ tháng 7.2021, với đầy đủ tiện nghi, sân vườn, tiểu cảnh, bể bơi ngoài trời

NGUYỄN TRƯỜNG

Cận cảnh 5 công trình sắp phá dỡ quanh điểm sạt lở vùi lấp nhiều ô tô - Ảnh 4.

Trong homestay Dragon Hill là 4 công trình nhà bắt mắt, có lối đi được thiết kế trên thảm cỏ xanh

NGUYỄN TRƯỜNG

Cận cảnh 5 công trình sắp phá dỡ quanh điểm sạt lở vùi lấp nhiều ô tô - Ảnh 5.

Nằm cùng dãy với homestay Dragon Hill là một công trình kiên cố khác được gia chủ xây dựng với kiểu dáng hiện đại. Theo biên bản vi phạm hành chính được chính quyền sở tại thiết lập, chủ nhân công trình này có tên là T.T.D. Công trình được xây dựng từ tháng 7.2022.

NGUYỄN TRƯỜNG

Cận cảnh 5 công trình sắp phá dỡ quanh điểm sạt lở vùi lấp nhiều ô tô - Ảnh 6.

Một công trình được thiết kế các hạng mục giống homestay nằm ở bên đối diện. Theo UBND xã Minh Phú, công trình này do ông N.V.Đ xây dựng tháng 7.2022.

NGUYỄN TRƯỜNG

Cận cảnh 5 công trình sắp phá dỡ quanh điểm sạt lở vùi lấp nhiều ô tô - Ảnh 7.

Một công trình nhà ở được thiết kế kiểu dáng hiện đại, có bể bơi ngoài trời được xây dựng hồi tháng 4.2021 của cá nhân có tên T.N.T

NGUYỄN TRƯỜNG

Cận cảnh 5 công trình sắp phá dỡ quanh điểm sạt lở vùi lấp nhiều ô tô - Ảnh 8.

Hình ảnh các công trình vi phạm thuộc diện cưỡng chế khi nhìn từ trên cao

NGUYỄN TRƯỜNG

Cận cảnh 5 công trình sắp phá dỡ quanh điểm sạt lở vùi lấp nhiều ô tô - Ảnh 9.

Đường dây điện 3 pha được thiết kế chạy dọc con đường bê tông

NGUYỄN TRƯỜNG

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 11.8

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.