TNO

Sập giàn giáo công trình Đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông: đình chỉ 1 phó tổng giám đốc

28/12/2014 15:01 GMT+7

Sáng 28.12, giàn giáo công trình Đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông (Hà Nội), đoạn đối diện với Bến xe Hà Đông cũ, bị sập đè trúng 1 taxi khiến tài xế bị thương. Bộ Giao thông vận tải đã tạm đình chỉ công tác Phó tổng giám đốc Ban Quản lý dự án Nguyễn Văn Bảo để xem xét trách nhiệm.

Sáng 28.12, giàn giáo công trình Đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông (Hà Nội), đoạn đối diện với Bến xe Hà Đông cũ, bị sập đè trúng 1 taxi khiến tài xế bị thương. Bộ Giao thông vận tải đã tạm đình chỉ công tác Phó tổng giám đốc Ban Quản lý dự án Nguyễn Văn Bảo để xem xét trách nhiệm.


Hiện trường vụ tai nạn sập giàn giáo công trình Đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông sáng 28.12.2014 - Ảnh: Hà An

Bên cạnh đó, nhà thầu phụ thi công trực tiếp tại nơi xảy ra sự cố là Công ty Vinacantex cũng bị đình chỉ thi công để làm rõ nguyên nhân.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 3 giờ 45 phút sáng nay 28.12, trên đường Nguyễn Trãi (phường Mỗ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội), đoạn đối diện với Bến xe Hà Đông cũ, nhiều dầm sắt và thanh giằng bằng thép trong công trường thi công Dự án đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông đổ sập xuống, rơi trúng một chiếc taxi.

Người dân đã nhanh chóng đưa tài xế taxi thoát ra ngoài, đưa tới trung tâm y tế gần đó.

Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Hồng Trường cho biết trong quá trình đổ bê tông thi công xà mũ trụ H7, hệ thống sàn, đà giáo và bê tông xà mũ mất khả năng chịu lực, bị sụt xuống đường.

Cũng trong sáng nay kiểm tra tại hiện trường, Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Bộ Xây dựng) đưa ra nhận định ban đầu là giàn giáo thi công không an toàn.

Đây không phải lần đầu tiên dự án đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông xảy ra tai nạn. Trước đó, 10 giờ sáng ngày 6.11 tại một khu vực thi công dự án này xảy ra vụ tai nạn rơi thanh thép khi đang cẩu, hậu quả làm 1 người tử vong. Khu vực xảy ra tai nạn nằm đối diện với Học viện Y dược cổ truyền Việt Nam, thuộc phường Mỗ Lao.

Hà An - Thái Sơn

>> Dừng thi công dự án đường sắt làm rơi thép khiến 1 người chết
>> Rơi thanh thép ở công trình đường sắt trên cao, 1 người đi đường tử nạn
>> Trưởng ban Quản lý dự án Đường sắt bị bắt
>> Thôi chức Tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt VN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.