Trao tặng Huân chương Lao động hạng ba cho soạn giả Viễn Châu

15/10/2014 06:25 GMT+7

Sáng nay (15.10), ông Phan Nguyễn Như Khuê - Giám đốc Sở VH-TT-DL TP.HCM đại diện Thủ tướng Chính phủ trao tặng Huân chương Lao động hạng ba cho soạn giả Viễn Châu (tức Bảy Bá, sinh năm 1924 - ảnh ) tại nhà riêng của ông ở số 8/11 Trần Hưng Đạo (P.Cầu Kho, Q.1, TP.HCM).

 Ảnh: Gia đình cung cấp
Ảnh: Gia đình cung cấp

Soạn giả Viễn Châu được mệnh danh là cha đẻ của loại hình “tân cổ giao duyên”. Ông đã viết hơn 50 vở cải lương, hơn 2.000 bản vọng cổ và góp sức đào tạo nhiều thế hệ nghệ sĩ cải lương tài danh.

Ngoài ra, vào lúc 8 giờ ngày 18.10 tại Trung tâm ca nhạc nhẹ TP.HCM (57 Cao Thắng, Q.3) cũng sẽ tiến hành lễ truy tặng Huân chương Lao động hạng ba cho cố Nghệ nhân dân gian Bạch Huệ (1933 - 2013) và cố NSƯT Vũy Chỗ (1938 - 2000), đồng thời trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Trung tâm văn hóa TP.HCM và Đài TNND TP.HCM cùng các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong bảo tồn, phát huy nghệ thuật cải lương và đờn ca tài tử, gồm: ông Hứa Ngọc Thuận (Phó chủ tịch UBND TP.HCM), bà Vũ Kim Anh (nguyên Phó giám đốc Sở VH-TT-DL TP.HCM), ông Nguyễn Văn Minh (Phó giám đốc Sở VH-TT-DL TP.HCM), ông Lê Văn Lộc (Phó giám đốc Sở VH-TT-DL TP.HCM), TS - nhà nghiên cứu âm nhạc dân tộc Mai Mỹ Duyên, nhạc sĩ Kiều Tấn, soạn giả Tấn Nhì, nhạc sĩ Huỳnh Khải, NSƯT Văn Môn, Nghệ nhân dân gian Thanh Tùng, nhạc sĩ Thế Viên, Nghệ nhân dân gian Hoàng Tấn... Dịp này, Bộ VH-TT-DL cũng trao quyết định công nhận Nghệ nhân dân gian cho soạn giả Tấn Nhì và nhạc sĩ Thế Viên.

Hà Đình Nguyên

>> NSND Viễn Châu: Giọt nước mắt trên quê hương
>> NSND Viễn Châu xuất viện
>> Thăm hỏi, tặng quà NSND Viễn Châu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.