Sân khấu Lệ Ngọc sẽ đưa 'Lôi vũ' sang Trung Quốc

Trinh Nguyễn
Trinh Nguyễn
26/08/2023 18:47 GMT+7

Sân khấu Lệ Ngọc cho biết, vở kịch "Lôi vũ" sẽ được đơn vị này đưa đi dự một liên hoan sân khấu tại Trung Quốc trong năm nay.

Kịch Lôi vũ của sân khấu Lệ Ngọc sẽ có mặt tại Tuần lễ sân khấu Trung Quốc - ASEAN (Trung Quốc) nhân kỷ niệm 10 năm sự kiện sân khấu này. 

Vở diễn đang trong thời gian xây dựng và dàn tập để chốt danh sách cho các vai diễn. "Chúng tôi sẽ luyện tập liên tục để tìm ra bảng phân vai với những người vào vai tốt nhất", ông Nguyễn Văn Hải, Giám đốc sản xuất Lôi vũ, cho biết.

Sân khấu Lệ Ngọc sẽ đưa 'Lôi vũ' sang Trung Quốc - Ảnh 1.

Lôi vũ sẽ tham gia một sự kiện sân khấu tại Trung Quốc

TRINH NGUYỄN

Mặc dù vậy, ông Hải cũng tiết lộ một số khuôn mặt dự kiến tham gia Lôi vũ là NSND Lệ Ngọc, NSND Thu Quế và các diễn viên trẻ Tuấn Anh, Hán Quang Tú. Đây đều là những diễn viên đã gắn bó với sân khấu kịch, đều đã chứng tỏ được năng lực của mình.

Ông Nguyễn Thế Vinh, Giám đốc Đối ngoại của sân khấu Lệ Ngọc, cho biết đây là vở diễn thứ hai mà đơn vị này dựng từ kịch bản của Tào Ngu (Trung Quốc). Trước đó, năm 2018, một vở diễn khác của Tào Ngu là Kim Tử đã được sân khấu Lệ Ngọc dựng. Ông Vinh cho biết: "Chúng tôi đang đứng trước một sức ép tâm lý lớn. Trước chúng tôi, đã có 6 đoàn dựng Lôi vũ và đoàn nào cũng thành công. Chúng tôi cũng muốn thử sức mình xem sao".

Sân khấu Lệ Ngọc sẽ đưa 'Lôi vũ' sang Trung Quốc - Ảnh 2.

Kim Tử - một kịch bản của Tào Ngu đã được Lệ Ngọc dựng

NVCC

NSND Hoàng Quỳnh Mai của Nhà hát cải lương T.Ư sẽ là đạo diễn cho Lôi vũ của sân khấu Lệ Ngọc. Bà Mai cho biết đã có duyên nợ với Lôi vũ từ lúc còn trẻ, khi NSƯT Lê Chức làm dựng vở này cho Nhà hát cải lương T.Ư. Bà Mai cũng là đạo diễn nữ đầu tiên làm việc với sân khấu Lệ Ngọc. Trước đó, sân khấu này đã lần lượt làm việc với 8 đạo diễn nam.

Sang Trung Quốc lần này, sân khấu Lệ Ngọc còn mang theo vở Lá đơn thứ 72, một vở diễn có đề tài về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông Nguyễn Văn Hải cho biết, cả hai vở diễn sẽ mang nét đặc biệt của sân khấu Việt Nam ra thế giới. Vì thế, với Lôi vũ, đạo diễn Hoàng Quỳnh Mai cũng được thoải mái thể hiện sự sáng tạo của mình mà không có giới hạn nào.

Lệ Ngọc là một sân khấu xã hội hóa, do hai vợ chồng NSND Lệ Ngọc - Nguyễn Văn Hải tổ chức. Sân khấu này ra đời đã 7 năm, dựng 23 vở diễn. Với trung bình 3 vở/năm, lại có nhiều suất diễn, Lệ Ngọc được coi là sân khấu xã hội hóa năng động. Trong kịch mục của mình, sân khấu Lệ Ngọc còn có những vở cho thiếu nhi song song với các vở kinh điển.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.