Sân bay Long Thành: Hàng nghìn kỹ sư, công nhân thi công xuyên lễ, xuyên đêm

Lê Lâm
Lê Lâm
29/04/2024 12:30 GMT+7

Gần 5.000 cán bộ, kỹ sư, công nhân cùng với hàng nghìn trang thiết bị, máy móc chia ca làm việc liên tục, kể cả ban đêm, xuyên lễ tại dự án sân bay Long Thành.

Ngày 29.4, Ban quản lý dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành), cho biết trong đợt nghỉ lễ 30.4 và 1.5, tại công trường sân bay Long Thành vẫn duy trì thi công xuyên lễ. Đồng thời, ban quản lý dự án cùng các nhà thầu phối hợp để bố trí tần suất thi công phù hợp.

Sân bay Long Thành: Hàng nghìn kỹ sư, công nhân thi công xuyên lễ, xuyên đêm- Ảnh 1.

Đại công trường sân bay Long Thành

LÊ LÂM

Theo Ban quản lý dự án sân bay Long Thành, thời điểm này trên công trường có gần 5.000 cán bộ, kỹ sư, công nhân cùng hàng nghìn trang thiết bị, máy móc chia ca làm việc liên tục, kể cả ban đêm, nhằm đẩy nhanh tiến độ trong mùa khô.

Sân bay Long Thành: Xuyên lễ thi công đài kiểm soát không lưu cao nhất Việt Nam

Đại công trường sân bay Long Thành đang triển khai thi công nhiều hạng mục quan trọng. Cụ thể gồm: nhà ga hành khách, đường băng cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ và 2 tuyến đường kết nối từ bên ngoài vào sân bay (T1, T2). Những gói thầu này do Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam (ACV) làm chủ đầu tư.

Gần 5.000 cán bộ, kỹ sư, công nhân thi công xuyên lễ 30.4 và 1.5

Gần 5.000 cán bộ, kỹ sư, công nhân thi công xuyên lễ 30.4 và 1.5

H.K

Ngoài ra, tại công trường cũng đang triển khai xây dựng 1 hạng mục quan trọng khác do Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam làm chủ đầu tư, là đài kiểm soát không lưu cao 124 mét, cao nhất Việt Nam. 

Sân bay Long Thành: Hàng nghìn kỹ sư, công nhân thi công xuyên lễ, xuyên đêm- Ảnh 3.

Các nhà thầu chia ca làm việc, thi công cả ban đêm

H.K

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, mục tiêu phấn đấu đến nửa đầu năm 2026 phải hoàn thành sân bay Long Thành giai đoạn 1 và đưa công trình vào sử dụng.

Dự án sân bay Long Thành có diện tích gần 5.000 ha. Theo kế hoạch, giai đoạn 1 của dự án xây dựng 1 đường cất hạ cánh (số 1) dài 4.000 m, rộng 75 m và hệ thống đường lăn, sân đỗ đảm bảo cho các loại tàu bay hoạt động, đáp ứng công suất 25 triệu hành khách/năm và 1,2 triệu tấn hàng hóa/năm. Tổng mức đầu tư giai đoạn 1 gần 110.000 tỉ đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.