Rộ tin một tỉ phú tài trợ thẩm phán Mỹ du lịch khắp thế giới

Khánh An
Khánh An
07/04/2023 08:50 GMT+7

Truyền thông đưa tin thẩm phán tòa án tối cao Mỹ Clarence Thomas được một tỉ phú đảng Cộng hòa tài trợ những chuyến du lịch xa xỉ khắp thế giới.

Rộ tin một tỉ phú tài trợ thẩm phán Mỹ du lịch khắp thế giới - Ảnh 1.

Thẩm phán tòa án tối cao Mỹ Clarence Thomas

REUTERS

Hãng AFP ngày 7.4 đưa tin thẩm phán tòa án tối cao Mỹ Clarence Thomas suốt nhiều năm đã được tài trợ những chuyến du lịch xa xỉ bởi một tỉ phú đảng Cộng hòa, trong đó có chuyến đi du thuyền đến New Zealand và các chuyến bay riêng khắp thế giới.

Ông Thomas (75 tuổi), thẩm phán thâm niên nhất hiện nay tại tòa và có quan điểm theo hướng bảo thủ, đã có chuyến du lịch đến Indonesia trị giá đến 500.000 USD, được chi trả bởi tỉ phú bất động sản Harlan Crow, theo trang tin ProPublica.

Cuộc điều tra của trang tin phi lợi nhuận này dựa trên những cuộc phỏng vấn và xem xét những hình ảnh, tài liệu khác. Theo bản tin, vị thẩm phán còn cùng ông Crow tham gia những chuyến du lịch đến một khu nghỉ dưỡng xa xỉ chỉ dành cho nam giới ở California và tới những địa điểm ở Texas và New York trong 2 thập niên qua.

Ông Crow cho biết những món quà dành cho thẩm phán Thomas "không khác gì sự hiếu khách mà chúng ta dành cho những người bạn thân khác", đồng thời khẳng định rằng 2 người chưa từng bàn về những vụ việc chờ xét xử.

Tỉ phú Crow đã quyên góp hơn 10 triệu USD cho các nhóm chính trị Cộng hòa, trong đó có 500.000 USD cho một nhóm vận động hành lang bảo thủ được sáng lập bởi vợ của thẩm phán Thomas là bà Ginni Thomas.

Thẩm phán Thomas được đề cử vào tòa án tối cao hồi năm 1991, sau một quy trình xác nhận trong đó ông bị một cựu trợ lý cáo buộc quấy rối tình dục. Ông Thomas tham gia vào nhóm đa số các thẩm phán rút lại quy định cho phép phá thai vào năm ngoái. Ông còn cho rằng tòa nên cân nhắc phán quyết về ngừa thai và hôn nhân đồng giới.

Bình luận về thông tin liên quan việc ông Thomas được tài trợ đi du lịch, nghị sĩ Dân chủ Dick Durbin cho rằng hành vi đó "đơn thuần là không phù hợp với các tiêu chuẩn đạo đức mà người dân Mỹ kỳ vọng vào bất cứ công chức nào, chưa kể là một thẩm phán tòa án tối cao".

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre từ chối bình luận và cho rằng "có những cơ quan chính phủ khác nên đề cập vấn đề này". Thẩm phán Thomas từ chối bình luận theo đề nghị của trang ProPublica.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.