Ra mắt tiền đạo khủng, CLB Viettel quyết tranh chức vô địch V-League 2023

31/01/2023 17:16 GMT+7

CLB Viettel đã ra mắt tiền đạo Brazil Jeferson Elias trong lễ xuất quân mùa giải mới vào ngày 31.1, với mục tiêu lọt vào tốp 3 và quyết tranh chức vô địch V-League 2023.

Lãnh đạo CLB Viettel trao áo đấu và chỉ tiêu mùa 2023 cho đội trưởng Tiến Dũng

Lãnh đạo CLB Viettel trao áo đấu và chỉ tiêu mùa 2023 cho đội trưởng Tiến Dũng

CLB VIETTEL

Tại buổi lễ xuất quân ở Trung tâm thể thao Viettel, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel, đại tá Tào Đức Thắng khẳng định: "Năm 2022 đã ghi dấu những thành công trong nỗ lực đóng góp các tài năng bóng đá cho các cấp đội tuyển quốc gia của CLB Viettel, với 8 cầu thủ lên đội tuyển quốc gia Việt Nam - chiếm tỷ lệ 31% của đội bóng.

Tỷ lệ đóng góp các cầu thủ lứa trẻ lên đội tuyển quốc gia U.17, U.19, U.21 là 43% với 27 cầu thủ. Riêng 4 cầu thủ CLB Viettel là Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Thanh Bình, Nhâm Mạnh Dũng, Phan Tuấn Tài đá chính của đội hình đạt huy chương Vàng SEA Games 31 và được Thủ tướng tặng bằng khen".

Tiếp tục hành trình ươm mầm những tài năng bóng đá Việt, nỗ lực vì sự phát triển của bóng đá nước nhà, năm 2023, CLB Viettel sẽ tiếp tục chú trọng vào công tác đào tạo, đặt mục tiêu tỷ lệ các cầu thủ do chính mình đào tạo sẽ chiếm ít nhất 85% trong đội hình.

CLB Viettel tự hào đóng góp nhiều cầu thủ cho các đội tuyển trẻ Việt Nam

CLB Viettel tự hào đóng góp nhiều cầu thủ cho các đội tuyển trẻ Việt Nam

CLB VIETTEL

Mùa giải năm 2023, ông Tào Đức Thắng khẳng định tiếp tục dành những quan tâm đặc biệt cho đội bóng với nhiều chính sách mới, giao nhiệm vụ cho CLB Viettel là lọt vào tốp 3 tại giải V-League, cạnh tranh ngôi vô địch, lọt vào trận chung kết Cúp quốc gia 2023.

Tại lễ xuất quân, đội Viettel cũng chính thức tuyên bố bản hợp đồng mới với tiền đạo Jeferson Elias (số áo 11, cao 1,82 m, sinh năm 1998) đến từ Brazil. Đây là cầu thủ nổi bật của lò đào tạo trẻ Aletico Minero (Brazil), từng thi đấu cho CLB Democrata, CLB Patrocinense. Mùa giải 2022, Jeferson thi đấu cho CLB URT, ghi 11 bàn sau 18 trận.

HLV trưởng Thạch Bảo Khanh cùng Nhâm Mạnh Dũng, Khuất Văn Khang quyết tâm cho mùa bóng mới

HLV trưởng Thạch Bảo Khanh cùng Nhâm Mạnh Dũng, Khuất Văn Khang quyết tâm cho mùa bóng mới

CLB VIETTEL

Thủ quân Bùi Tiến Dũng chia sẻ trước trận mở màn của mùa giải - gặp CLB Hà Nội ngày 5.2: "Trận đấu được mong đợi nhất của mùa giải cũng chính là trận đấu mở màn khiến bản thân chúng tôi vô cùng hào hứng.

CLB Viettel sẽ gặp nhiều thách thức vì đối đầu với đội đương kim vô địch với cú ăn 3 của mùa giải 2022. Nhưng ngọn núi càng cao, quyết tâm của chúng tôi càng lớn. Chúng tôi sẽ dành những nỗ lực lớn nhất để giành kết quả tốt nhất cho trận đấu mở màn này".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.