Ra đường giờ này dễ bị 'chết đứng' vì xe hết xăng

10/10/2022 17:44 GMT+7

Nhiều bạn trẻ ở TP.HCM trong ngày hôm nay lâm vào cảnh lao đao vì xe hết xăng . Người trễ học, người trễ làm vì tìm chỗ đổ xăng, một số khác thì không dám ra đường vì sợ dắt bộ.

Hôm nay 10.10, nhiều cây xăng ở TP.HCM vẫn trong tình trạng hết xăng

THẢO PHƯƠNG

Không dám ra đường vì sợ dắt bộ

Nhiều ngày nay, trên địa bàn TP.HCM nhiều người khổ sở vì tìm chỗ đổ xăng, nếu không đóng cửa cắm bảng "hết xăng" thì cũng xếp hàng đợi dài cổ cũng chưa chắc đổ được. Việc không đổ được xăng khiến nhiều người lo lắng không dám chạy xe máy ra ngoài vì sợ phải dắt bộ.

Trao đổi với PV Thanh Niên, Trần Thu Uyên, 22 tuổi, sinh viên (SV) Trường ĐH Công nghệ TP.HCM thể hiện rõ sự bất lực: “Khi đi tới đoạn ký túc xá khu B, phường Đông Hòa, TX Dĩ An (Bình Dương) thì xe hết xăng nên mình phải dắt bộ qua cây xăng ở gần Trường ĐH Kinh tế - Luật nhưng đóng cửa. Sau đó, mình phải tiếp tục dắt xe từ đó về nhà trọ ở gần nhà Văn hóa sinh viên. Sáng giờ mình luôn kiếm các cây xăng ở gần đây nhưng từ các cây xăng lớn đến các tiệm nhỏ lẻ đều không có bán hoặc đóng cửa”.

Không chỉ mệt mỏi vì dắt bộ, Thu Uyên còn lo lắng vì không biết phải chuyển nhà như thế nào khi xe không có xăng: “Hôm nay mình cần chuyển nhà nhưng sáng giờ không tìm được xăng để di chuyển qua phòng trọ mới. Không những thế, mình đã phải nghỉ làm một ngày vì không có xăng. Hiện tại mình đang làm nhân viên giao hàng, nếu không đổ được xăng, mình sợ công việc mấy ngày tới căn bản là không đi làm được”.

Nhiều bạn trẻ bất lực đăng bài tìm chỗ đổ xăng

CHỤP MÀN HÌNH FACEBOOK

Với nhiều bạn trẻ khác, việc phải dắt bộ nếu xe hết xăng cũng là nỗi ám ảnh: “Thấy tình hình xăng dầu mấy ngày nay như vậy mình không dám ra đường vì sợ hết xăng mà không có chỗ để đổ. Việc không đổ được xăng cũng gây ra hạn chế nhiều mặt trong cuộc sống, nhất là đối với những bạn nhà xa trường, xa cơ quan như mình thì việc di chuyển bằng xe máy sẽ khó khăn hơn”, đó là nỗi lòng của Trần Thị Yến Nhi, SV năm thứ 4 Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM.

Cảnh tượng ít thấy: Dân TP.HCM ùn ùn xếp hàng chờ đổ xăng

Bỏ học, bỏ làm vì xe hết xăng

Việc không đổ được xăng đã gây ảnh hưởng ít nhiều tới cuộc sống, công việc của mọi người.

Một trong số đó là Ngô Thị Mỹ Trang, SV năm 4, Khoa Hàn Quốc học, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM. Phải hủy buổi học nhóm vì lý do không đổ được xăng: “Xe mình hết xăng từ hôm qua, nghe tin mấy cây xăng đóng cửa, một số cây có xăng thì phải xếp hàng dài đứng đợi mình rất sốc. Chiều hôm nay mình có hẹn đi làm bài tập cùng với bạn ở bên Bình Thạnh nhưng vì không đổ được xăng nên đành hủy hẹn”.

Cùng tình cảnh đó là Nguyễn Hiếu Thông, SV năm 3, Trường ĐH Kinh tế - Luật, sáng dắt xe chạy tìm chỗ đổ xăng để đi học nhưng không được nên quay về nhà và xin vắng học một hôm: “Nhà mình ở Bình Thạnh nhưng trường học ở dưới Thủ Đức, đi từ nhà tới trường khoảng 12-13 km. Nếu xe không có xăng thì mình không dám đi học, ngay cả đi làm thêm hay đi chơi mình cũng xin hủy hẹn hết. Bây giờ đi đâu xa xa cũng phải dè chừng vì sợ hết xăng”.

Còn với những nhân viên giao hàng thì việc không đổ được xăng cũng là một nỗi lo lắng, Lê Thanh Khởi, 26 tuổi, ngụ Q. Thủ Đức cho hay việc không đổ được xăng đã ít nhiều ảnh hưởng đến công việc làm nhân viên giao hàng của anh: “Tình hình là hôm qua đến giờ mình chỉ đổ được 30.000 xăng thôi, sáng giờ cũng chạy lòng vòng tìm chỗ đổ xăng để đi làm nhưng đợi mãi vẫn không đổ được. Mình là nhân viên giao hàng cho NowFood, hôm nay 10.10 lại là ngày săn sale, rất nhiều đơn đặt hàng nhưng đành phải hủy hết vì sợ lỡ đang đi trên đường mà hết xăng thì dắt bộ mất”.

Khởi còn cho biết thêm, nếu tình trạng này kéo dài thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới cuộc sống và công việc của mình, xe hết xăng thì hầu như không làm được việc gì.

Số cây xăng hết hàng ở TP.HCM tăng vọt lên 121
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.