Quỹ bình ổn giá xăng dầu của 'ông lớn' tiếp tục tăng

Nguyên Nga
Nguyên Nga
07/05/2023 09:06 GMT+7

Trước điều chỉnh giảm giá xăng dầu vừa qua, quỹ bình ổn giá xăng dầu của doanh nghiệp xăng dầu lớn tiếp tục tăng mạnh.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) vừa cập nhật số liệu đến trước 15 giờ ngày 4.5 cho thấy, quỹ bình ổn giá xăng dầu tại doanh nghiệp này đã tăng từ mức 2.633 tỉ đồng (lần điều chỉnh trước ngày 21.4) lên 2.738 tỉ đồng. Tức tăng 105 tỉ đồng sau 1 kỳ điều hành. 

Petrolimex cho biết, đây là lần thứ 47 giá xăng dầu được điều hành theo Nghị định số 95/2021 của Chính phủ.

Tương tự, Công ty TNHH Một thành viên Dầu khí TP.HCM (Saigon Petro) cũng thông báo quỹ bình ổn xăng dầu của doanh nghiệp tạm tính đến hết ngày 30.4 tăng từ 308,362 tỉ đồng lên 317,51 tỉ đồng. Tức tăng 9,148 tỉ đồng.

Quỹ bình ổn giá xăng dầu của 'ông lớn' tiếp tục tăng - Ảnh 1.

Quỹ bình ổn xăng dầu tại các doanh nghiệp đầu mối tiếp tục tăng sau kỳ điều chỉnh giá

Đ.N.T

Tại kỳ điều điều hành ngày 21.4, mức trích lập quỹ bình ổn giá đối với xăng dầu đồng loạt mức 300 đồng/lít. Tại kỳ điều chỉnh giá ngày 4.5 vừa qua, xăng được trích cao hơn lên 500 đồng/lít, dầu giữ nguyên mức 300 đồng/lít. Như vậy, ước tính quỹ bình ổn giá xăng dầu tại các doanh nghiệp này ở kỳ tới sẽ tăng mạnh hơn nữa.

Theo Bộ Tài chính, tính hết năm 2022, quỹ bình ổn giá xăng dầu còn hơn 4.617 tỉ đồng, cao nhất từ quý 1/2021 đến nay, tăng hơn 2.000 tỉ so với quý liền trước đó. Trong 31 thương nhân đầu mối phân phối xăng dầu, hết năm 2022, Petrolimex là doanh nghiệp có số dư quỹ cao nhất với 1.986 tỉ đồng, chiếm 43% tổng quỹ. Ngoài Petrolimex, một số thương nhân đầu mối có số dư quỹ cao là Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà (hơn 561 tỉ); Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức (409 tỉ); Công ty CP thương mại dầu khí Đồng Tháp (371 tỉ), Công ty TNHH MTV Dầu khí TP.HCM (294 tỉ đồng).

Báo cáo của Bộ Tài chính hết năm 2022 cũng ghi nhận 7 đơn vị đang âm quỹ bình ổn. Trong đó, PVOil âm nhiều nhất với hơn 510 tỉ đồng. Các thương nhân đầu mối khác như Petro Bình Minh, Long Hưng, Trường An, Hải Linh, Tổng công ty thương mại Sài Gòn âm từ hơn 10 - 60 tỉ đồng.

Petrolimex báo lãi gấp rưỡi cùng kỳ | Chuyển động Kinh tế

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.