Ukraine tố bị pháo kích hơn 100 lần trong 24 giờ

16/02/2015 17:45 GMT+7

(TNO) Ngoại trưởng Ukraine Pavlo Klimkin ngày 16.2 thông báo quân đội nước này đã bị pháo kích 112 lần từ phe ly khai trong suốt 24 tiếng đồng hồ qua, bất chấp lệnh ngừng bắn đã có hiệu lực từ hôm 15.2.

(TNO) Ngoại trưởng Ukraine Pavlo Klimkin ngày 16.2 thông báo quân đội nước này đã bị pháo kích 112 lần từ phe ly khai trong suốt 24 tiếng đồng hồ qua, bất chấp lệnh ngừng bắn đã có hiệu lực từ hôm 15.2.

Xe tăng Ukraine di chuyển gần thị trấn Debaltseve, miền đông Ukraine, hôm 14.2 - Ảnh: Reuters

“Lực lượng vũ trang Ukraine đang hoàn toàn tuân thủ theo thỏa thuận ngừng bắn, nhưng chúng tôi lại phải hứng chịu 112 đợt tấn công trong vòng 24 giờ qua từ các phần tử khủng bố ở Donetsk và Lugansk”, AFP dẫn lời ông Klimkin cho biết.

Ngoại trưởng Ukraine còn tố cáo thêm rằng phe ly khai đã “bắn súng cối và tên lửa Grad”.

“Không may là tình hình vẫn đang cực kỳ căng thẳng”, ông Klimkin nói.

AFP cho biết thỏa thuận ngừng bắn tại Ukraine đang có nguy cơ đổ vỡ trong ngày 16.2 sau khi Kiev tuyên bố không rút vũ khí hạng nặng khỏi miền đông theo như điều khoản trong thỏa thuận vừa đạt được ở Minsk hồi tuần rồi.

“Không có chuyện chúng tôi rút vũ khí hạng nặng (khỏi chiến sự ở miền đông) vào lúc này. Làm sao chúng tôi có thể rút vũ khí khi bọn phiến loạn đang cố tấn công chúng tôi bằng xe tăng và đang liên tục nã đạn vào chúng tôi?”, ông Vladyslav Seleznyov, phát ngôn viên quân đội Ukraine, nói.

Trong khi đó, ông Dmytro Chaly, một người phát ngôn khác của quân đội Ukraine, cáo buộc phe ly khai đã giết ít nhất 5 quân nhân nước này và làm bị thương 22 người khác tại thị trấn Shyrokine kể từ sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực.

Hiện phe ly khai vẫn chưa có phản ứng gì sau các cáo buộc trên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.