Triều Tiên dọa tấn công Mỹ

26/03/2013 15:35 GMT+7

(TNO) Ngày 26.3, CHDCND Triều Tiên đã đặt lực lượng pháo binh bao gồm các đơn vị rốc két chiến lược trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu, với mệnh lệnh chuẩn bị tấn công Mỹ, bao gồm cả quần đảo Hawaii và Guam.

(TNO) Ngày 26.3, CHDCND Triều Tiên đã đặt lực lượng pháo binh bao gồm các đơn vị rốc két chiến lược trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu, với mệnh lệnh chuẩn bị tấn công Mỹ, bao gồm cả quần đảo Hawaii và Guam.

>> Triều Tiên đang huấn luyện các chiến binh mạng?
>> Kế hoạch chung Hàn - Mỹ ứng phó Triều Tiên
>> Triều Tiên sẵn sàng tấn công chớp nhoáng
>> Triều Tiên tung video tấn công Hàn Quốc
>> Triều Tiên tung clip tổng tấn công Seoul
>> Triều Tiên tổ chức diễn tập máy bay không người lái
>> Triều Tiên báo động không kích

Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA, Bộ tư lệnh cấp cao Quân đội nhân dân Triều Tiên ngày 26.3 đưa ra tuyên bố, toàn bộ lực lượng pháo binh bao gồm cả các đơn vị rốc két chiến lược phải đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu cấp độ A.

Các đơn vị này phải chuẩn bị sẵn sàng tấn công các khu căn cứ quân sự Mỹ tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, bao gồm lục địa Mỹ, quần đảo Haiwaii, Guam và Hàn Quốc, cũng theo tuyên bố trên.

Bộ tư lệnh cấp cao Quân đội nhân dân Triều Tiên đưa ra tuyên bố trên chỉ vài ngày sau khi Quân đội Hàn Quốc và Mỹ ngày 24.3 thông báo đã hoàn tất soạn thảo và ký kế hoạch hành động chung nhằm đối phó các hành động khiêu khích của Bình Nhưỡng.

Hôm 21.3, Quân đội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên từng đe dọa sẽ thực hiện cuộc tấn công vào căn cứ Mỹ tại Nhật Bản và quần đảo Guam ở Thái Bình Dương, nhằm đáp trả việc Mỹ đưa máy bay ném bom B-52 tham gia cuộc tập trận với Hàn Quốc.

Mặc dù Triều Tiên đã từng phóng tên lửa đưa vệ tinh vào quỹ đạo thành công hồi tháng 12.2012, nhưng nhiều chuyên gia quốc phòng trên thế giới tin rằng Bình Nhưỡng còn phải mất nhiều năm nghiên cứu mới đủ khả năng phát triển tên lửa đạn đạo xuyên lục địa có thể bắn tới Mỹ.

Cũng trong ngày 26.3, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye kêu gọi Triều Tiên từ bỏ các chương trình phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa, đồng thời tiến hành cải cách để trở thành "một thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế".

Trước đó, ngày 25.3, chính phủ Mỹ lên tiếng kêu gọi Liên minh châu u (EU) áp lệnh trừng phạt kinh tế lên Ngân hàng Ngoại thương Triều Tiên.

Phúc Duy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.