Triều Tiên có sức mạnh ngăn chặn Mỹ

03/03/2015 19:08 GMT+7

(TNO) Bộ trưởng Ngoại giao CHDCND Triều Tiên Ri Su-yong ngày 3.3 cho biết đất nước của ông có sức mạnh để ngăn chặn “mối đe dọa hạt nhân ngày càng gia tăng” từ Mỹ và Bình Nhưỡng sẽ tấn công phủ đầu nếu cần thiết.

(TNO) Bộ trưởng Ngoại giao CHDCND Triều Tiên Ri Su-yong ngày 3.3 cho biết đất nước của ông có sức mạnh để ngăn chặn “mối đe dọa hạt nhân ngày càng gia tăng” từ Mỹ và Bình Nhưỡng sẽ tấn công phủ đầu nếu cần thiết. 

Bộ trưởng Ngoại giao CHDCND Triều Tiên Ri Su-yong - Ảnh: Reuters
Phát biểu trước Diễn đàn Giải trừ quân bị của Liên Hiệp Quốc (LHQ) tổ chức ở Geneva (Thụy Sĩ), ông Ri nói những cuộc tập trận chung của Mỹ và Hàn Quốc là hành động “gây hấn và có khả năng kích ngòi chiến tranh”, theo Reuters.
“CHDCND Triều Tiên phải tăng cường năng lực hạt nhân để ứng phó mối đe dọa hạt nhân ngày càng gia tăng từ Mỹ. Hiện tại, Triều Tiên có sức mạnh để ngặn chặn Mỹ và sẽ tiến hành tấn công phủ đầu, nếu cần thiết”, ông Ri nói.
Phát biểu của ông Ri phản ánh quan điểm của Bình Nhưỡng cho rằng những cuộc tập trận quân sự chung giữa Hàn Quốc - Mỹ là diễn tập chiến tranh chống Triều Tiên.
Tuy nhiên, ông Ri nhấn mạnh lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong bài phát biểu đầu năm mới đã nhấn mạnh Triều Tiên không từ bỏ nỗ lực chân thành nhằm mang đến sự đoàn kết, một sự thay đổi lớn trong quan hệ liên Triều trong năm nay.
Hiện phái đoàn của Mỹ và Hàn Quốc tham gia diễn đàn vẫn chưa có phản ứng trước phát biểu của ông Ri, theo Reuters.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.