Trên 1.000 lính dù NATO tập trận rầm rộ ở Đức

27/08/2015 10:22 GMT+7

(TNO) Trên 1.000 lính dù của các nước thành viên NATO đã tham gia cuộc tập trận tại Đức từ ngày 26.8, đây là một trong số những cuộc tập trận lớn nhất của NATO ở châu Âu kể từ khi kết thúc chiến tranh lạnh.

(TNO) Trên 1.000 lính dù của các nước thành viên NATO đã tham gia cuộc tập trận tại Đức từ ngày 26.8, đây là một trong số những cuộc tập trận lớn nhất của NATO ở châu Âu kể từ khi kết thúc chiến tranh lạnh.

Lính nhảy dù NATO nhảy ra từ một máy bay quân sự trong cuộc tập trận ngày 26.8 tại Đức  - Ảnh: AFP
Lính nhảy dù NATO nhảy ra từ một máy bay quân sự trong cuộc tập trận ngày 26.8 tại Đức
 - Ảnh: AFP
Ngày 26.8, 11 quốc gia thành viên NATO đã tham gia tập cuộc tập trận mang tên Phản ứng nhanh tại khu vực huấn luyện quân sự Hohenfels tại Đức, theo AFP.
Cuộc tập trận kéo dài đến hết ngày 13.9. “Cuộc tập trận ở Hohenfels nhằm tăng cường khả năng đối phó khủng hoảng và xây dựng một lực lượng sẵn sàng phản ứng nhanh của NATO tại châu Âu”, ông Christian Marquardt, người phát ngôn Quân đội Mỹ cho hay.
Ngoài ra, những cuộc tập trận không quân cũng đang diễn ra ở Ý, Bulgaria và Romania với sự tham dự của trên 4.800 binh sĩ của Anh, Bulgaria, Pháp, Đức, Hy Lạp, Hà Lan, Ba Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Tây Ban Nha và Mỹ.
Việc Crimea bỏ phiếu ly khai Ukraine, sáp nhập Nga vào tháng 3.2014 và xung đột ở miền đông Ukraine giữa quân đội Ukraine và phe ly khai kéo dài đến nay khiến trên 6.800 người chết đã khiến căng thẳng giữa Nga và phương Tây leo thang nghiêm trọng nhất kể từ khi kết thúc chiến tranh lạnh.
NATO hồi tuần rồi cảnh báo phe ly khai, được cho là thân Nga, đã chiếm thêm nhiều khu vực khác ở miền đông Ukraine, đồng thời nhấn mạnh Moscow phải có “trách nhiệm” tái lập hòa bình ở khu vực này.
Sau cuộc họp tại thủ đô Brussels (Bỉ), 28 quốc gia thành viên NATO trong một thông cáo chung đã bày tỏ “mối quan ngại sâu sắc về tình hình căng thẳng leo thang ở miền đông Ukraine”, theo AFP.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.