Tổng thống Nga ra lệnh đặt Hạm đội phương Bắc trong trình trạng báo động cao nhất

16/03/2015 17:00 GMT+7

(TNO) Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh đặt Hạm đội phương Bắc của Hải quân Nga và những đơn vị lính dù trong tình trạng báo động cấp cao nhất trong khuôn khổ một cuộc tập trận nhằm kiểm tra khả năng sẵn sàng tham chiến, Bộ trưởng Quốc phòng Nga ngày 16.3 cho biết.

(TNO) Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh đặt Hạm đội phương Bắc của Hải quân Nga và những đơn vị lính dù trong tình trạng báo động cấp cao nhất trong khuôn khổ một cuộc tập trận nhằm kiểm tra khả năng sẵn sàng tham chiến, Bộ trưởng Quốc phòng Nga ngày 16.3 cho biết.

Một tàu khu trục nhỏ của Hải quân Nga - Ảnh: Reuters
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết cuộc tập trận của Hạm đội Phương Bắc sẽ diễn ra trên đất liền, biển và trên không và kéo dài trong vòng năm ngày, bắt đầu vào ngày 16.3, theo trang tin Sputnik (Nga).
Hạm đội Phương Bắc được đặt trong tình trạng báo động cấp cao nhất vào lúc 8 giờ 00 (tức 12 giờ theo giờ VN) ngày 16.3 và bao gồm 38.000 binh sĩ, 3.360 thiết bị quân sự, 41 tàu chiến, 15 tàu ngầm và 110 máy bay và trực thăng, ông Shoigu cho hay.
“Mục tiêu chính của cuộc tập trận là nhằm đánh giá năng lực của Hạm đội Phương Bắc trong việc hoàn thành nhiệm vụ đảm bảo an ninh cho Liên bang Nga trong vùng Bắc cực”, ông Shoigu nói.
“Những thách thức và mối đe dọa an ninh quân sự mới đòi hỏi tăng cường năng lực quân sự của lực lượng vũ trang và sự quan tâm đặc biệt đối với những lực lượng chiến lược mới được thành lập ở Bắc Cực”, ông Shoigu cho biết thêm.
Nga đang mở rộng hiện diện quân sự ở Bắc Cực và ông Shoigu hồi cuối tháng 2.2015 từng tuyên bố Moscow có thể dùng các biện pháp quân sự để bảo vệ lợi ích ở Bắc Cực.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.