Thu hồi máy bay không người lái của Mỹ ngoài khơi Philippines

07/01/2013 17:43 GMT+7

(TNO) Hải quân Philippines ngày 7.1 xác nhận một máy bay không người lái (UAV) do Mỹ chế tạo đã được thu hồi tại vùng biển ngoài khơi tỉnh Masbate, miền trung nước này.

(TNO) Hải quân Philippines ngày 7.1 xác nhận một máy bay không người lái (UAV) do Mỹ chế tạo đã được thu hồi tại vùng biển ngoài khơi tỉnh Masbate, miền trung nước này, theo hãng tin Tân Hoa xã.

Đại úy Rommel Jason Galang, Phó chỉ huy Lực lượng Hải quân Philippines tại khu vực nam Luzon, cho biết các ngư dân địa phương đã phát hiện chiếc UAV BQM-74E khi nó đang trôi lềnh bềnh gần đảo Ticao hôm 6.1. Ban đầu, các ngư dân tưởng chiếc UAV này là bom.

 Thu hồi UAV Mỹ ngoài khơi Philippines
Một chiếc BQM-74E được phóng từ tàu chiến Mỹ - Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, giới chức Hải quân Philippines không cho biết tại sao chiếc UAV hiện diện ở khu vực trên cũng như thời điểm nó bị nạn ngoài khơi tỉnh Masbate.

UAV thường được quân đội Mỹ sử dụng cho các hoạt động do thám.

Trùng Quang

>> Cảnh sát Philippines đấu súng, bắn chết 13 nghi can
>> Xả súng điên loạn ở Philippines, 10 người chết
>> Philippines “mạnh tay” đánh thuế thuốc lá và rượu, bia
>> 20 người Philippines chết do bão

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.