Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi chiến đấu cơ Syria

24/03/2014 06:51 GMT+7

(TNO) Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã bắn hạ một máy bay chiến đấu của Syria vào hôm 23.3 vì đã bay vào không phận Thổ Nhĩ Kỳ.


Chiến đấu cơ F-16 của Không quân Thổ Nhĩ Kỳ - Ảnh: Reuters

“Một máy bay Syria đã xâm phạm không phận của chúng tôi”, Reuters dẫn lời Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tố cáo.

“Chiến đấu cơ F-16 của chúng tôi đã cất cánh và bắn hạ chiếc máy bay này. Vì sao ư? Vì các người xâm phạm không phận chúng tôi, cú tát của chúng tôi đối với chuyện này sẽ rất nghiêm khắc”, ông Erdogan gay gắt nói.

Chính phủ Syria đã lên án hành động của Thổ Nhĩ Kỳ, gọi đây là một hành động “gây chiến rõ ràng”, đồng thời cho biết chiếc máy bay nói trên đang truy đuổi theo phiến quân bên trong lãnh thổ Syria.

Syria cũng thông báo phi công máy bay đã kịp thời thoát ra ngoài trước khi máy bay rơi.

Trong khi đó, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cho hay một trong các trung tâm kiểm soát quân sự của nước này đã phát hiện 2 chiếc MIG-23 của Syria vào trưa hôm 23.3 (giờ địa phương) và đã cảnh báo 2 tiêm kích này bốn lần sau khi chúng bay gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.

Một trong 2 chiếc tiêm kích sau đó đã bay vào không phận Thổ Nhĩ Kỳ tại thành phố Yayladagi, phía nam Thổ Nhĩ Kỳ.

Một chiếc F-16 Thổ Nhĩ Kỳ đã được điều động và bắn rốc két vào chiếc máy bay Syria, khiến nó rơi xuống khu vực nằm bên trong lãnh thổ Syria, theo báo cáo của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ.

Hoàng Uy

>> Thổ Nhĩ Kỳ phá âm mưu không tặc bay đến Sochi
>> Hỗn chiến ở quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ
>> Thổ Nhĩ Kỳ rúng động do bê bối tham nhũng
>> Thổ Nhĩ Kỳ chặn xe chở hóa chất bí ẩn
>> Thổ Nhĩ Kỳ điều tiêm kích chặn chiến đấu cơ Nga, Syria

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.