Thái Lan hoãn mua tàu ngầm Trung Quốc

16/07/2015 08:19 GMT+7

Ngày 15.7, Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Prawit Wongsuwan cho biết Bộ Quốc phòng nước này quyết định hoãn kế hoạch mua 3 tàu ngầm của Trung Quốc để cân nhắc lại ngân sách và sự cần thiết của chúng.

Ngày 15.7, Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Prawit Wongsuwan cho biết Bộ Quốc phòng nước này quyết định hoãn kế hoạch mua 3 tàu ngầm của Trung Quốc để cân nhắc lại ngân sách và sự cần thiết của chúng.

>> Thái Lan mua tàu ngầm Trung Quốc ảnh hưởng chiến lược châu Á của Mỹ

Thái Lan vừa hoãn kế hoạch mua 3 tàu ngầm của Trung Quốc - Ảnh: AFP
“Chúng tôi sẽ chờ và không đưa lên trình nội các phê chuẩn. Hiện nay hải quân phải tự xem xét và đánh giá là các tàu ngầm này có đáng mua hay không”, ông Prawit nói với các phóng viên.
Trước đó, Thái Lan thông báo ý định chi 1,06 tỉ USD để mua 3 tàu ngầm Trung Quốc trong bối cảnh tình hình an ninh biển trong khu vực đang có nhiều biến động nhưng vấp phải phản đối từ phe đối lập và nhiều tổ chức dân sự.
Ngoài ra, một nguồn tin cấp cao nói chính phủ không muốn “đổ thêm dầu vào lửa” sau quyết định gây tranh cãi là trao trả 109 người Duy Ngô Nhĩ về Trung Quốc hồi tuần trước.
Thái Lan hiện là quốc gia duy nhất tại Đông Nam Á sở hữu một tàu sân bay, mua từ Tây Ban Nha trong thập niên 1990, nhưng lại không có tàu ngầm nào đang hoạt động.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.