Quốc hội Ukraine cách chức Bộ trưởng Quốc phòng lâm thời

25/03/2014 20:05 GMT+7

(TNO) Quốc hội Ukraine ngày 25.3 bỏ phiếu cách chức Bộ trưởng Quốc phòng lâm thời Igor Tenyukh do cách ông xử lý tình hình khủng hoảng Crimea sau khi Crimea ly khai Ukraine, sáp nhập Nga.

Quốc hội Ukraine đã bỏ phiếu cách chức ông Tenyukh sau khi ông xin từ chức, theo AFP.

Sau khi Quốc hội Ukraine bỏ phiếu, ông Tenyukh thừa nhận ông khiến cho người dân và các chỉ huy quân đội Ukraine ở Crimea phật lòng vì cách xử lý tình hình Crimea của ông.

Quốc hội Ukraine ngay lập tức bỏ phiếu bổ nhiệm trung tướng Mykhailo Koval làm tân Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine lâm thời.

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Koval trước đó đã trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông thế giới trong tháng này khi ông bị các binh sĩ trong quân phục không phù hiệu bắt giữ gần một căn cứ quân sự ở Crimea rồi sau đó được thả.

Hôm 24.3, Tổng thống Ukraine lâm thời Olexander Turchynov cho biết ông đã ra lệnh rút quân Ukraine khỏi Crimea vì Nga đe dọa tính mạng các binh sĩ Ukraine và gia đình của họ ở Crimea, theo BBC.

Phúc Duy

>> Ukraine cắt nguồn điện đến Crimea
>> Ukraine rút quân khỏi Crimea, Moldova lo lắng
>> Chính quyền lâm thời Ukraine ra lệnh rút quân khỏi Crimea
>> Ukraine tố Nga chiếm thêm một căn cứ quân sự ở Crimea
>> Mỹ cảnh báo khả năng Nga tiến vào Ukraine
>> Tư lệnh NATO cảnh báo Nga dàn quân sát Ukraine, lo ngại cho Moldova
>> Ukraine mất gần hết cơ sở quân sự ở Crimea

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.