Philippines phản đối Trung Quốc đuổi tàu khỏi bãi Cỏ Mây

12/03/2014 03:00 GMT+7

Ngày 11.3, Bộ Ngoại giao Philippines (DFA) triệu tập đại biện lâm thời của Bắc Kinh để phản đối vụ tàu công vụ Trung Quốc đuổi hai 2 tàu Philippines khỏi bãi Cỏ Mây thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam hồi cuối tuần rồi, theo tờ The Philippine Star.

Trước đó, Tân Hoa xã dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương ngang nhiên tuyên bố tàu hải cảnh Trung Quốc đã đuổi 2 tàu Philippines chở vật liệu xây dựng vào ngày 9.3.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Philippines Peter Galvez khẳng định 2 tàu trên chở hàng tiếp tế cho binh sĩ đóng trên chiếc tàu BRP Sierra Madre mắc cạn mà Philippines dùng làm căn cứ ở bãi Cỏ Mây. DFA khẳng định hành động mới của Trung Quốc là “mối đe dọa khẩn cấp và rõ ràng” đối với “quyền và lợi ích” của Philippines.

Văn Khoa

 >> Trung Quốc liên tục đuổi tàu ở biển Đông
 >> Trung Quốc ngang ngược dùng vòi rồng đuổi tàu cá ở Trường Sa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.