Philippines, Mỹ sẽ tập trận gần Scarborough

20/06/2013 03:25 GMT+7

Philippines sắp tiến hành cuộc tập trận chung với Mỹ từ ngày 7.6 - 2.7 gần bãi cạn Scarborough đang tranh chấp với Trung Quốc trên biển Đông.

“Cuộc tập trận sẽ diễn ra cách bãi cạn Panatag (cách Philippines gọi Scarborough - NV) chỉ 20 hải lý”, tờ The Philippine Star ngày 19.6, dẫn lời một sĩ quan cao cấp cho biết.

Theo đó, Philippines sẽ cử chiến hạm lớn nhất của nước này mang tên BRP Gregorio del Pilar, một số tàu nhỏ hơn cùng tàu tuần duyên tham gia tập trận với nội dung tấn công đổ bộ và cứu trợ nhân đạo.

Gần đây, giới chức Philippines cáo buộc Trung Quốc đã “chiếm đóng trên thực tế” bãi cạn Scarborough khi cho tàu chiến và tàu công vụ phong tỏa đường vào khu vực này.

Trước thềm cuộc tập trận, Bộ trưởng Hải quân Mỹ Ray Mabus hôm 18.6 đã đến Manila và thảo luận với giới lãnh đạo quốc phòng Philippines về an ninh khu vực và hợp tác quân sự song phương, theo  quan hệ quốc phòng giữa Philippines và Mỹ, theo The Philippine Star.

Trọng Kha

>> Philippines, Mỹ tập trận tấn công đổ bộ gần bãi cạn Scarborough
>> Trung Quốc “xây dựng ở Scarborough”
>> Hạm đội Nam Hải tập trận gần Scarborough
>> Philippines sẽ tuần tra Scarborough
>> Trung Quốc “kiểm soát bãi cạn Scarborough”
>> Philippines tố Trung Quốc giăng dây thừng bao Scarborough
>> Philippines "nắn gân" Trung Quốc về bãi cạn Scarborough
>> Philippines tố tàu Trung Quốc trở lại Scarborough
>> Trung Quốc rút toàn bộ tàu khỏi bãi cạn Scarborough
>> Philippines điều máy bay giám sát Scarborough
>> Philippines có thể điều tàu trở lại bãi cạn Scarborough

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.