Phe nổi dậy đòi Tổng thống CH Trung Phi từ chức

31/12/2012 09:30 GMT+7

(TNO) Liên minh nổi dậy Séléka ngày 30.12 kêu gọi Tổng thống CH Trung Phi François Bozizé từ chức và tuyên bố sẽ tiến chiếm thủ đô Bangui “nếu cần thiết”, theo AFP.

Phát ngôn viên của lực lượng này Eric Massi cho biết: “Tương lai của ông Bozizé cần được thảo luận với Liên minh châu Phi (AU). Ông ấy nên thừa nhận thất bại về mặt quân sự tại các trận địa và đưa ra quyết định”.

 Phe nổi dậy đòi Tổng thống CH Trung phi từ chức
Phe nổi dậy đang tiến sát thủ đô CH Trung Phi - Ảnh: AFP

Từ gần ba tuần nay, quân đội chính phủ hầu như luôn rút lui khi phe nổi dậy tiến vào các thành phố. “Thừa thắng xông lên”, hiện Séléka hầu như loại bỏ khả năng đàm phán với Tổng thống Bozizé.

Cách Bangui 75 km, thành phố Damara hiện là trở ngại duy nhất trên đường tiến đến thủ đô của phe nổi dậy. Đây là nơi lực lượng quân sự chung của các nước Trung Phi (FACA) đang đóng quân.

Trước sức ép ngày càng tăng, ngày 30.12, Tổng thống CH Trung Phi tuyên bố sẵn sàng thành lập chính phủ liên hiệp với Séléka, đồng thời chấp nhận tham gia đàm phán hòa bình tại Gabon.

Ngoài ra, ông Bozizé khẳng định sẽ không ra tranh cử nhiệm kỳ tiếp theo vào năm 2016.

Lan Chi

>> Pháp gửi thêm 150 binh sĩ đến CH Trung Phi
>> Mỹ đóng cửa sứ quán tại Cộng hòa Trung Phi
>> Đại sứ quán Mỹ tại Cộng hòa Trung Phi sơ tán
>> Thủ đô CH Trung Phi bị vây hãm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.