Phát hiện máy nghe lén trong Đại sứ quán Ecuador ở Anh

03/07/2013 16:38 GMT+7

(TNO) Một micro thu âm lén đã được phát hiện tại tòa đại sứ của Ecuador tại thủ đô London (Anh), nơi nhà sáng lập trang web WikiLeaks Julian Assange đang trú ngụ, Ngoại trưởng Ricardo Patino của Ecuador xác nhận ngày 3.7.

AFP dẫn lời Ngoại trưởng Ricardo Patino cho biết xuất xứ của bọ nghe lén này sẽ được phanh phui vào ngày mai, 4.7 (giờ Việt Nam), và quốc gia liên quan sẽ bị buộc phải giải trình.

Tuy nhiên, ông Patino đã không nói rõ thêm chi tiết về vụ việc.

Micro nghe lén này bị phát hiện trong một đợt lục soát định kỳ trước khi Ngoại trưởng Ecuador thăm London vào hôm 16.6 và nó nằm trong văn phòng của Đại sứ Ecuador tại Anh Ana Alban, quan chức ngoại giao này cho hay.

Ông Patino khẳng định ông không hề ám chỉ bọ nghe lén này có liên quan đến vụ cựu nhân viên tình báo Mỹ Edward Snowden, người đã nộp đơn xin tị nạn tại Ecuador.

Được biết, trong chuyến viếng thăm Anh hồi tháng 6, Ngoại trưởng Patino đã gặp người đồng cấp Anh là ông William Hague, nhưng cả hai bên đã không đạt được thỏa thuận nào về trường hợp của Assange.

Anh vẫn từ chối cho phép Assange rời khỏi London để bay sang Ecuador.

Hoàng Uy

>> Vụ Snowden: Ecuador sẽ hội ý trước với Mỹ
>> Ngoại trưởng Ecuador công bố thư xin tị nạn của Edward Snowden
>> Ecuador chuyển ông Assange sang Thụy Điển?
>> Ecuador có thể cho ông al-Assad tị nạn  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.