Nhật sẽ chi gần 42 tỉ USD cho quốc phòng năm 2015

14/01/2015 10:46 GMT+7

(TNO) Chính phủ Nhật vào hôm 13.1 đã thông qua mức chi ngân sách quốc phòng lớn kỷ lục trong năm tài chính tới trong bối cảnh chính quyền Thủ tướng Shinzo đang tăng cường giám sát lãnh hải.

(TNO) Chính phủ Nhật vào hôm 13.1 đã thông qua mức chi ngân sách quốc phòng lớn kỷ lục trong năm tài chính tới trong bối cảnh chính quyền Thủ tướng Shinzo đang tăng cường giám sát lãnh hải.

Hạm đội tàu chiến Nhật Bản - Ảnh: Reuters

Trong năm tài khóa 2015, Tokyo sẽ chi gần 42 tỉ USD cho quốc phòng và đây cũng là năm thứ 3 liên tiếp Nhật tăng ngân sách quốc phòng, AFP đưa tin.

“Đây là mức ngân sách lớn nhất từ trước đến nay”, một quan chức quốc phòng Nhật cho biết, đồng thời nói thêm rằng con số kỷ lục trước đó là 42,2 tỉ USD hồi năm 2002.

Giới quan sát nhận định xu hướng gia tăng chi tiêu cho quân đội thể hiện mong muốn xây dựng một lực lượng quân sự linh hoạt hơn của ông Abe trong bối cảnh Tokyo đang có tranh chấp chủ quyền biển đảo với Trung Quốc.

Nhật Bản hiện đang rất lo ngại trước các hành động khẳng định chủ quyền của Bắc Kinh đối với quần đảo Senkaku/Điếu Ngư tại biển Hoa Đông.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.