Nhật loại trừ khả năng dùng vũ lực ở vùng đất xa

20/09/2013 20:05 GMT+7

(TNO) Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Itsunori Onodera hôm nay 20.9 lên tiếng nhằm xua tan những quan ngại về khả năng Lực lượng phòng vệ (SDF) dùng vũ lực ở vùng đất xa trong bối cảnh Tokyo muốn dỡ bỏ lệnh cấm thực hiện quyền phòng vệ tập thể.

(TNO) Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Itsunori Onodera hôm nay (20.9) lên tiếng nhằm xua tan những quan ngại về khả năng Lực lượng phòng vệ (SDF) dùng vũ lực ở vùng đất xa trong bối cảnh Tokyo muốn dỡ bỏ lệnh cấm thực hiện quyền phòng vệ tập thể.

Nhật loại trừ khả năng dùng vũ lực ở vùng đất xa
Tàu Nhật và tàu Trung Quốc trong một đợt so kè gần Senkaku/Điếu Ngư gần đây - Ảnh: Reuters

Kyodo News dẫn lời ông Onodera khẳng định cuộc tranh luận hiện nay về việc dỡ bỏ lệnh cấm thực hiện quyền phòng vệ tập thể không đề cập viễn cảnh như trên.

Theo luật quốc tế, quyền phòng vệ tập thể cho phép một quốc gia tham gia phản công nếu đồng minh của mình bị tấn công. Tuy nhiên, theo Hiến pháp Nhật, nước này có quyền phòng vệ mà không được tham gia phản công giúp đồng minh, theo báo Asahi Shimbun.

Ông Onodera đưa ra tuyên bố trên sau khi trợ lý Chánh văn phòng Nội các Nhật Nobushige Takamizawa cho rằng có khả năng SDF sẽ được triển khai đến những nơi xa.

Ông Onodera cho hay cuộc tranh luận về việc liệu Nhật có nên thực hiện quyền phòng vệ tập thể hay không xuất phát từ tình trạng “môi trường xung quanh Nhật đang thay đổi”.

Hiện nay, Nhật đang có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc về quần đảo Senkaku/Điếu Ngư và thường tố tàu Trung Quốc xâm phạm vùng biển mà Tokyo tuyên bố chủ quyền gần quần đảo này.

Văn Khoa

>> Tàu Trung Quốc tập huấn với Hải quân Mỹ
>> Tàu Trung Quốc 'lảng vảng' quanh quần đảo tranh chấp với Nhật
>> Giúp ngư dân bị tàu Trung Quốc uy hiếp ở Hoàng Sa
>> Phản đối hành động tàu Trung Quốc truy đuổi, uy hiếp 2 tàu cá Việt Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.