Nga xây dựng 3 trạm ra đa mới

06/01/2013 18:45 GMT+7

(TNO) Nga sẽ bắt đầu xây dựng các trạm ra đa mới thuộc lớp Voronezh tại 3 khu vực trong năm 2013, theo RIA Novosti.

(TNO) Nga sẽ bắt đầu xây dựng các trạm ra đa mới thuộc lớp Voronezh tại 3 khu vực trong năm 2013, theo RIA Novosti.

Phát ngôn viên của Lực lượng Không gian Nga, Đại tá Alexei Zolotukhin phát biểu ngày 6.1: “Việc xây dựng các trạm ra đa mới sẽ được bắt đầu tại vùng lãnh thổ Krasnoyarsk (phía đông Siberia), Cộng hòa Altai (phía nam Siberia) và trong khu vực Orenburg (phần trung tâm nước Nga)”.

Các trạm ra đa này là một phần trong hệ thống cảnh báo sớm khi có tên lửa tấn công.

Nga cũng ngừng thuê trạm ra đa Gabala ở Azerbaijan, vốn đóng một vai trò quan trọng trong hệ thống phòng thủ tên lửa và thay thế bằng một hệ thống mới có trụ sở tại tỉnh Armavir ở phía nam vùng lãnh thổ Krasnodar của Nga.

Cũng trong ngày hôm nay, phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Nga Trung tá Nikolai Donyushkin cho biết Nga sẽ tiến hành thử nghiệm bộ đồng phục quân đội tương lai mang tên Ratnik vào tháng 4.2013.

Ratnik (Chiến Binh) bao gồm hơn 40 phần, trong đó có vũ khí, áo giáp, bộ phận liên lạc, thiết bị điều hướng, hệ thống cung cấp năng lượng, thậm chí cả miếng đệm đầu gối và khuỷu tay.

Trương Y Vân

>> Tên lửa Patriot đến Thổ Nhĩ Kỳ
>> Trung Quốc chuẩn bị thử tên lửa chống vệ tinh?
>> NATO bắt đầu triển khai tên lửa đến Thổ Nhĩ Kỳ
>> Iran bắn thử tên lửa đối không Ra'd mới
>> Laser bắn hạ tên lửa
>> Iran tăng cường sức mạnh tên lửa
>> Nga sẽ tái triển khai các “đoàn tàu tên lửa”
>> Mỹ xây căn cứ phòng thủ tên lửa ở Bờ Đông?
>> Hàn Quốc “vén màn” tên lửa Triều Tiên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.