Nga phát triển máy bay ném bom chiến lược thế hệ mới

24/12/2013 09:20 GMT+7

(TNO) Không quân Nga đã hoàn tất giai đoạn thiết kế của máy bay ném bom chiến lược thế hệ mới PAK-DA và bắt đầu chuyển sang giai đoạn phát triển

(TNO) Không quân Nga đã hoàn tất giai đoạn thiết kế và lên kế hoạch bay thử nghiệm máy bay ném bom chiến lược thế hệ mới vào năm 2019, một chỉ huy phi đội bay tầm xa Nga cho biết.

>> Không quân Nga sẽ nhận 30 oanh tạc cơ Su-34
>> Không quân Nga khoe 'hàng khủng' tại triển lãm MAKS
>> Không quân Nga sẽ nhận 10 máy bay đánh chặn MiG-31BM
>> Không quân Nga nhận chiến đấu cơ T-50 thế hệ thứ năm

“Giai đoạn thiết kế máy bay ném bom chiến lược thế hệ mới PAK-DA đã hoàn tất và giai đoạn phát triển sẽ bắt đầu vào năm 2014. Chuyến bay thử nghiệm PAK-DA sẽ được tiến hành vào năm 2019”, RIA Novosti ngày 23.12 dẫn lời ông Anatoly Zhikharev, chỉ huy phi đội bay tầm xa Nga.

Ông Zhikharev cho biết thêm: “Tôi nghĩ rằng PAK-DA sẽ chính thức hoạt động vào năm 2025”.

Máy bay ném bom chiến lược tầm xa PAK-DA được thiết kế với công nghệ tàng hình và có khả năng mang theo tên lửa siêu thanh, theo RIA Novosti.

Công ty Tupolev chịu trách nhiệm thiết kế và sản xuất PAK-DA tại thành phố Kazan của Nga.

Ông Zhikharev cho biết các máy bay ném bom tầm xa hiện tại của Không quân Nga cũng sẽ được nâng cấp. Đã có hai chiếc máy bay ném bom Tu-160 được nâng cấp xong và đưa vào hoạt động, theo ông Zhikharev.

Lực lượng ném bom chiến lược Nga có 63 máy bay ném bom Tu-95 và 13 máy bay ném bom siêu thanh Tu-160. Tổng cộng số tên lửa hành trình mà các máy bay ném bom này có thể mang được là 850.

Phúc Duy

>> Nga có 124 máy bay ném bom Su-34 đến năm 2020
>> Máy bay ném bom Nga lại áp sát không phận Nhật
>> Trung Quốc triển khai 24 máy bay ném bom áp sát Nhật Bản
>> Mỹ điều máy bay ném bom B-52 'dằn mặt' Trung Quốc và 'kiềm chế' Nhật
>> Colombia tố máy bay ném bom Nga xâm phạm không phận
>> Mỹ sẽ sản xuất 100 máy bay ném bom tầm xa thế hệ mới

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.