Nga đưa vào hoạt động tàu ngầm Yury Dolgoruky

29/12/2012 14:05 GMT+7

(TNO) Yuri Dolgoruky, chiếc tàu ngầm hạt nhân trong “Dự án 955” nhằm tăng cường năng lực hạt nhân của Nga, sẽ được đưa vào hoạt động vào ngày mai 30.12 tại cảng Severodinsk, miền Bắc nước này.

Tàu ngầm hạt nhân Yuri Dolgoruky thuộc lớp Borey, được trang bị tên lửa đạn đạo mới và cải tiến, có khả năng mang theo 16 - 20 tên lửa Bulava, theo tin tức từ Tân Hoa xã ngày 28.12.

Nga bắt đầu đóng tàu ngầm Yuri Dolgoruky vào năm 1996 và hạ thủy vào năm 2008. Tàu đã trải qua nhiều cuộc thử nghiệm kể từ năm 2009 trước khi được vào hoạt động vào ngày mai 30.12.

“Dự án 955” là một trong tám dự án lớn sẽ được hoàn tất vào năm 2020, vốn là phần cốt lõi trong chiến lược tăng cường năng lực hạt nhân của Hải quân Nga trong những thập niên tới.
 
Tổng chi phí đóng tàu Yuri Dolgoruky ước tính ở mức 800 triệu USD. Tàu ngầm này được đặt theo tên của Vương công Yuri I Dolgoruky (1099 - 1157), người có công sáng lập thủ đô Moscow.

Phúc Duy

>> Nga sắp hạ thủy tàu ngầm hạt nhân Borey thứ ba
>> Nga biên chế tàu ngầm chiến lược lớp Borey đầu tiên năm 2013
>> Nga sẽ đưa tàu ngầm lớp Borey tới Thái Bình Dương
>> Lớp tàu ngầm Borey chiến lược của Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.