Nga đưa thêm tàu chiến đến Syria

31/12/2012 18:20 GMT+7

(TNO) Giới truyền thông Nga cho biết nước này vừa đưa một tàu chiến khác đến cảng Tartus thuộc Syria, nơi Nga đặt căn cứ hải quân.

Hãng thông tấn ITAR-Tass và Interfax hôm 30.12.2012 dẫn lời một quan chức quân sự giấu tên cho biết tàu đổ bộ Novocherkassk đã rời cảng Novorossiisk ở Biển Đen và dự kiến sẽ đến cảng Tartus vào đầu tháng 1.2013.

Các báo cáo không đưa chi tiết về mục đích của con tàu nói trên, nhưng các nhà ngoại giao cho biết Moscow đang chuẩn bị kế hoạch sơ tán hàng ngàn công dân Nga ở Syria nếu cần thiết.

Hai tàu chiến khác là Azov và Nokolai Filchenkov được cho là đã rời căn cứ hải quân Nga hôm 28.12.2012 và hướng đến Syria, theo Press TV.

Hai tuần trước, Bộ Quốc phòng Nga cũng thông báo đã điều một hạm đội tàu chiến từ cảng Baltic đến biển Địa Trung Hải, gần vùng biển Syria.

Đội tàu này bao gồm tàu khu trục Yaroslav Mudry, tàu đổ bộ Kaliningrad và Alexander Shabalin cùng hai tàu khác.

Trương Y Vân

>> Trung Quốc biến tàu khu trục thành tàu hải giám?
>> Nga bác tin cùng Mỹ lập kế hoạch cho Syria
>> Syria cải tiến Mig-21 thành UAV?
>> Tư lệnh quân cảnh Syria đào ngũ
>> Quan chức Syria chạy sang Mỹ
>> Nga phủ nhận điều biệt kích đến Syria
>> Nga cảnh báo Syria về vũ khí hóa học
>> Vũ khí hóa học Syria vẫn được kiểm soát
>> Nga không làm “người đưa thư” ở Syria
>> Nguy cơ cho người Nga tại Syria
>> Nga chuẩn bị sơ tán 30.000 công dân khỏi Syria
>> Nga nói ông al-Assad sẽ không từ chức
>> Nga phủ nhận điều biệt kích đến Syria

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.