Nga dọa trả đũa nếu Mỹ đưa vũ khí đến Đông Âu

17/06/2015 07:36 GMT+7

Một quan chức Bộ Quốc phòng Nga ngày 15.6 tuyên bố Moscow sẽ trả đũa nếu Mỹ quyết gửi xe tăng và vũ khí hạng nặng đến nhiều nước Baltic và Đông Âu; mô tả rằng đây là hành động “hiếu chiến nhất của Lầu Năm Góc và NATO kể từ thời Chiến tranh lạnh”.

Một quan chức Bộ Quốc phòng Nga ngày 15.6 tuyên bố Moscow sẽ trả đũa nếu Mỹ quyết gửi xe tăng và vũ khí hạng nặng đến nhiều nước Baltic và Đông Âu; mô tả rằng đây là hành động “hiếu chiến nhất của Lầu Năm Góc và NATO kể từ thời Chiến tranh lạnh”.

>> Mỹ xem xét triển khai vũ khí hạng nặng tại Đông Âu

Xe tăng Abrams của quân đội Mỹ - Ảnh: Reuters
Theo Interfax dẫn lời tướng Yuri Yakubov thuộc Bộ Quốc phòng Nga, phản ứng của nước này có thể sẽ bao gồm đẩy mạnh việc triển khai hệ thống tên lửa Iskander đến Kaliningrad - vùng lãnh thổ ven bờ biển Baltic nằm giữa Ba Lan và Lithuania, đồng thời tăng quân tại Belarus.
Trong khi đó, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Antonov cáo buộc các nước NATO đang đẩy Moscow vào một cuộc chạy đua vũ trang. Các tuyên bố từ phía Nga được đưa ra sau khi Lầu Năm Góc đề xuất gửi vũ khí hạng nặng và điều thêm 5.000 binh sĩ đến khu vực trên nhằm trấn an các đồng minh NATO.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.