Nga đẩy mạnh chi tiêu cho chương trình không gian

27/12/2012 19:10 GMT+7

(TNO) RIA Novosti ngày 27.12 dẫn lời thủ tướng Nga Dmitry Medvedev cho biết Nga sẽ chi 2.100 tỉ rúp (tương đương với 70 tỉ USD) cho chương trình phát triển công nghiệp vũ trụ.

(TNO) RIA Novosti ngày 27.12 dẫn lời thủ tướng Nga Dmitry Medvedev cho biết Nga sẽ chi 2.100 tỉ rúp (tương đương với 70 tỉ USD) cho chương trình phát triển công nghiệp vũ trụ quốc gia trong giai đoạn 2013 - 2020.

“Tổng kinh phí là một con số ấn tượng: 2.100 tỉ rúp, bao gồm cả những nguồn ngoài ngân sách”, ông Medvedev nói.

Nga đẩy mạnh chi tiêu cho chương trình không gian
Một vụ phóng tên lửa mang vệ tinh của Nga - Ảnh: AFP

Theo đó, chương trình được thiết kế để đảm bảo Nga vẫn giữ vững vị trí là một trong những nước hàng đầu thế giới về sức mạnh không gian, hỗ trợ khả năng phòng thủ của đất nước cũng như thúc đẩy nền kinh tế, xã hội phát triển.

Chương trình cũng cho phép Nga tham gia hiệu quả những dự án mang tính tương lai như ISS (Trạm không gian quốc tế), nghiên cứu mặt trăng, sao Hỏa và các thiên thể khác trong hệ mặt trời.

Trương Y Vân

>> Iran biết việc Triều Tiên phóng tên lửa từ rất sớm
>> CHDCND Triều Tiên phóng tên lửa thành công
>> Triều Tiên gia hạn phóng tên lửa đến ngày 29.12
>> Triều Tiên “dừng chuẩn bị phóng tên lửa”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.