Mỹ vẫn triển khai tên lửa phòng thủ dù đạt được thỏa thuận hạt nhân

08/04/2015 20:48 GMT+7

(TNO) Mỹ sẽ không thay đổi lập trường của mình về hệ thống phòng thủ tên lửa ở châu Âu, ngay cả khi thỏa thuận sơ bộ về chương trình hạt nhân của Iran vừa được ký kết.

(TNO) Mỹ sẽ không thay đổi lập trường của mình về hệ thống phòng thủ tên lửa ở châu Âu, ngay cả khi thỏa thuận sơ bộ về chương trình hạt nhân của Iran vừa được ký kết, Spunik News đưa tin

Lính Mỹ đứng cạnh hệ thống tên lửa Patriot tại căn cứ quân sự ở miền bắc Ba Lan- Ảnh: AFP

Washington vẫn xem tên lửa đạn đạo của Iran là mối đe dọa và sẽ tiếp tục triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa ở Đông Âu, Spunik News ngày 7.4 dẫn lời một quan chức ngoại giao Mỹ giấu tên.
Trước đây, Mỹ từng nhiều lần tuyên bố việc xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa là để bảo vệ nước Mỹ và đồng minh trước nguy cơ tên lửa đạn đạo của Iran và Triều Tiên.
Cơ quan Phòng thủ Tên lửa Mỹ (MDA) vẫn đang đẩy mạnh chương trình phòng thủ tên lửa châu Âu, Phó giám đốc MDA Kenneth Todorov nói với Spunik News.
Tuy nhiên, nếu trong tương lai, thỏa thuận hạt nhân với Iran khiến nước Mỹ thay đổi chính sách thì MDA sẽ điều chỉnh cho phù hợp, ông Todorov nói nói thêm.
Hiện tại, Mỹ sẽ bố trí thêm 14 tên lửa đánh chặn trên mặt đất (GBI) vào cuối năm 2017. Đồng thời, Washington cũng sẽ đẩy mạnh triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis ở Romania và Ba Lan.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.