Mỹ thử nghiệm thành công tên lửa đánh chặn SM-3 Block IB

28/06/2012 12:15 GMT+7

(TNO) Cơ quan phòng thủ tên lửa Mỹ (MDA) cho biết Mỹ đã thử nghiệm thành công tên lửa đánh chặn thế hệ mới SM-3 Block IB ở đảo Hawaii của Mỹ vào ngày 27.6.

Tàu tuần dương USS Lake Erie của Mỹ ở Hawaii dùng radar AN/SPY-1 trên tàu để dò tìm và phát hiện mục tiêu là một tên lửa đạn đạo đang bay trên bầu trời Thái Bình Dương, và phóng tên lửa SM-3 Block IB để đánh chặn tên lửa đạn đạo này thành công, Reuters đưa tin ngày 27.6.

MDA cho biết: “Đầu đạn của SM-3 Block IB đã nhận diện được mục tiêu là một tên lửa đạn đạo, làm lệch hướng đi và va chạm trực tiếp với tên lửa đạn đạo để tiêu diệt mục tiêu”.

Tên lửa đánh chặn thế hệ mới SM-3 Block IB được phóng từ tàu tuần dương USS Lake Erie vào ngày 27.6 - Ảnh: Reuters
Tên lửa đánh chặn thế hệ mới SM-3 Block IB được phóng từ tàu tuần dương USS Lake Erie vào ngày 27.6 - Ảnh: Reuters

Theo Reuters, SM-3 Block IB do Công ty Raytheon sản xuất, được thiết kế để đánh chặn tên lửa đạn đạo tầm ngắn và tầm trung.

Hồi tháng 9.2011, lần đầu tiên MDA thử nghiệm SM-3 Block IB nhưng thất bại.

Phúc Duy

>> Mỹ thử nghiệm thành công tên lửa đánh chặn mới
>> Nhật triển khai tên lửa đánh chặn
>> Nhật có thể triển khai tên lửa đánh chặn
>> Ấn Độ thử tên lửa đánh chặn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.