Mỹ tập trận trên không lớn nhất sau Chiến tranh lạnh

20/08/2015 07:42 GMT+7

AFP ngày 19.8 dẫn thông báo từ quân đội Mỹ cho hay, gần 5.000 binh sĩ thuộc 11 lực lượng quân đội thành viên NATO đang tham gia đợt tập trận trên không và nhảy dù lớn nhất tại châu Âu kể từ sau thời Chiến tranh lạnh.

AFP ngày 19.8 dẫn thông báo từ quân đội Mỹ cho hay, gần 5.000 binh sĩ thuộc 11 lực lượng quân đội thành viên NATO đang tham gia đợt tập trận trên không và nhảy dù lớn nhất tại châu Âu kể từ sau thời Chiến tranh lạnh.

Một cuộc diễn tập nhảy dù của quân đội Mỹ - Ảnh: Reuters
Trong khuôn khổ chiến dịch mang tên “Phản ứng chớp nhoáng 15” kéo dài 4 tuần, Mỹ và các đồng minh phương Tây sẽ lần lượt diễn tập “các nhiệm vụ trên không đa quốc gia diễn ra đồng thời” tại Đức, Ý, Bulgaria và Romania. Mục tiêu là nhằm tăng cường khả năng phối hợp nhịp nhàng của các lực lượng sẵn sàng tác chiến.
Theo AFP, trong khuôn khổ tập trận, nội dung nổi bật nhất sẽ diễn ra vào ngày 26.8, khi các máy bay chiến đấu của NATO sẽ thả hơn 1.000 lính nhảy dù và thiết bị xuống khu vực huấn luyện Hohenfels tại Đức và một hoạt động tương tự diễn ra cùng ngày tại Novo Selo thuộc Bulgaria.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.