Mỹ tái viện trợ quân sự cho Ai Cập

01/04/2015 10:36 GMT+7

(TNO) Tổng thống Mỹ Barack Obama đã nối lại viện trợ quân sự cho Ai Cập, vốn bị đóng băng kể từ khi quân đội nắm quyền tại quốc gia châu Phi gần 2 năm trước, theo Reuters ngày 1.4.

(TNO) Tổng thống Mỹ Barack Obama đã nối lại viện trợ quân sự cho Ai Cập, vốn bị đóng băng kể từ khi quân đội nắm quyền tại quốc gia châu Phi gần 2 năm trước, theo Reuters ngày 1.4.

Một chiếc F-16 do Mỹ chế tạo của Không quân Ai Cập - Ảnh: AFP
Nhà Trắng ngày 31.3 thông báo rằng Tổng thống Obama sẽ cung cấp trang thiết bị quân sự cho Ai Cập và đưa ra những thay đổi khác trong mối quan hệ quân sự đồng minh lâu năm với quốc gia châu Phi.
Ông Obama cũng cho phép cung cấp 12 máy bay F-16, 20 tên lửa chống hạm Harpoon và 125 bộ thiết bị nâng cấp dành cho xe tăng M1A1 Abrams cho phía Ai Cập, Reuters dẫn lời người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ Bernadette Meehan cho hay.
Quyết định trên được đưa ra sau cuộc điện đàm giữa ông Obama và Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi ngày 31.3, bàn về các vấn đề bất ổn trong khu vực. Mỹ tái cung cấp viện trợ quân sự cho Ai Cập nhằm tập trung vào hoạt động chống khủng bố, an ninh các vùng biên giới, hàng hải và bán đảo Sinai, nơi IS từng hoạt động.
Ai Cập đang đứng dậy sau giai đoạn biến động trong nước và bị cuốn vào những cuộc xung đột trong khu vực như tại Libya, cuộc chiến chống tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS). Tổng thống Sisi đang đưa ra ý kiến về việc thành lập một liên minh quân sự Ả Rập trong khu vực nhằm đối đầu với phe nổi dậy tại Yemen và những mối đe dọa khác.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.