Mỹ không kích IS ở Syria: Bước một chân, thò một tay

05/08/2015 10:23 GMT+7

Bộ Quốc phòng Mỹ chính thức xác nhận nước này đã tiến hành những trận không kích đầu tiên vào tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria nhằm bảo vệ những lực lượng nổi dậy được Mỹ hậu thuẫn và huấn luyện.

Bộ Quốc phòng Mỹ chính thức xác nhận nước này đã tiến hành những trận không kích đầu tiên vào tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria nhằm bảo vệ những lực lượng nổi dậy được Mỹ hậu thuẫn và huấn luyện.

Đống đổ nát sau cuộc không kích của Mỹ xuống tỉnh Idlib của Syria - Ảnh: Reuters
Nếu chỉ nhìn về phương diện chiến tranh giữa Mỹ và đồng minh với IS ở Iraq và Syria thì những hành động quân sự này không có gì mới lạ. Nhưng nếu nhìn vào những hệ lụy thì chuyện này lại dễ dàng trở thành dấu mốc mới trong cả cuộc chiến tranh nói trên lẫn trong cuộc nội chiến ở Syria.
Cho tới nay, Mỹ và các đồng minh giao tranh với IS chứ không đụng độ quân sự với phía chính phủ Syria. Mỹ và nhiều đối tác khác không hề giấu giếm mong muốn thay thế chính thể hiện tại ở Syria và cá nhân Tổng thống Bashar al-Assad, cũng như không che đậy việc hậu thuẫn mạnh mẽ những lực lượng chống chính phủ về chính trị, tài chính và quân sự.
Rủi ro và nguy cơ không thể loại trừ từ việc dùng quân sự để bảo vệ lực lượng được Mỹ hậu thuẫn là không chỉ có thường dân mà cả phía chính phủ Syria cũng bị vạ lây. Và như thế trên thực tế sẽ xuất hiện tình huống Mỹ giao tranh quân sự trực tiếp với phía chính phủ Syria.
Mỹ bắn đi một mũi tên nhằm ba đích là bảo vệ những lực lượng nói trên trước sức tấn công của IS, phát đi thông điệp răn đe Damascus là Mỹ giờ đã sẵn sàng dùng quân sự để bảo vệ những lực lượng này khi họ bị quân đội chính phủ Syria tấn công, và thử nghiệm việc can thiệp quân sự vào cuộc nội chiến ở Syria. Đấy là sự điều chỉnh chiến lược rất quan trọng của Mỹ, chẳng khác gì từ đứng ngoài chuyển sang bước một chân, thò một tay vào.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.