Mỹ điều tên lửa Patriot, quân đến Thổ Nhĩ Kỳ

14/12/2012 17:10 GMT+7

(TNO) Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta đã ký lệnh điều tên lửa Patriot và 400 quân đến Thổ Nhĩ Kỳ để bảo vệ nước này trước các vụ tấn công bằng rốc két từ Syria, tờ The New York Times đưa tin ngày 14.12.

Tổng cộng 6 khẩu đội tên lửa Patriot sẽ được điều tới Thổ Nhĩ Kỳ, hai từ Mỹ, hai từ Đức và hai từ Hà Lan, theo tờ The New York Times.

Mỹ điều tên lửa Patriot, quân đến Thổ Nhĩ Kỳ
 Hệ thống tên lửa Patriot - Ảnh: AFP

Cũng theo tờ này, tất cả 6 khẩu đội tên lửa sẽ chịu sự chỉ huy từ NATO và tất cả những tên lửa này dự kiến sẽ được đưa vào hoạt động cuối tháng 1.2013.

Hệ thống tên lửa Patriot được dùng để đánh chặn máy bay chiến đấu hoặc tên lửa.

Thổ Nhĩ Kỳ đã đề nghị NATO triển khai tên lửa Patriot dọc biên giới dài 900 km giữa nước này với Syria.

Được biết, cuộc nổi dậy kéo dài 20 tháng chống Tổng thống Bashar al-Assad ở Syria đã trở thành cuộc chiến đẫm máu và thường bùng phát dọc biên giới miền bắc giữa Syria với Thổ Nhĩ Kỳ, nước ủng hộ phe đối lập Syria.

Huỳnh Thiềm

>> Israel sẽ tham gia “đánh hội đồng” Syria?
>> Tàu sân bay Mỹ “áp sát” Syria
>> Syria chuẩn bị sử dụng vũ khí hóa học?
>> Ông Ban Ki-moon không ủng hộ thỏa thuận tị nạn dành cho tổng thống Syria
>> Ông Obama cảnh cáo Syria về vũ khí hóa học
>> Nga không cung cấp “vũ khí gây bất ổn” cho Syria
>> Syria nóng vì tên lửa đối không
>> Iran “thất vọng với Tổng thống Syria al-Assad”
>> Đánh bom tại Syria, hơn 30 người chết
>> Jordan: Biểu tình rầm rộ đòi lật đổ chế độ Vua Abdullah II
>> Jordan phá âm mưu khủng bố của al-Qaeda
>> Hàng ngàn sĩ quan đào tẩu Syria sống tại căn cứ bí mật ở Jordan 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.