Ma Rốc hoàn tất việc mua 24 chiến đấu cơ F-16

30/08/2012 15:25 GMT+7

(TNO) Trang tin quốc phòng Defenceweb ngày 29.8 đưa tin tập đoàn công nghiệp quốc phòng Lockheed Martin của Mỹ vừa hoàn tất việc chuyển giao 24 chiến đấu cơ F-16 hiện đại cho Ma Rốc.

(TNO) Trang tin quốc phòng Defenceweb ngày 29.8 đưa tin tập đoàn công nghiệp quốc phòng Lockheed Martin của Mỹ vừa hoàn tất việc chuyển giao 24 chiến đấu cơ F-16 hiện đại cho Ma Rốc.

Theo nguồn tin trên, 3 chiếc F-16 Block 52 cuối cùng trong hợp đồng 24 chiếc đã rời cơ sở của Lockheed Martin tại thành phố Forth Worth, bang Texas, Mỹ để bay đến “nhà” mới của chúng ở châu Phi hôm 22.8. Ba chiếc máy bay này đã thực hiện thành công chuyến bay đầu tiên hôm 15.8.

Ma Rốc tiếp nhận đủ 24 chiến đấu cơ F-16 từ Mỹ 
Máy bay F-16 mà Ma Rốc chọn mua - Ảnh: AFP

Trước đó, vào ngày 4.8.2011, Không quân Hoàng gia Ma Rốc đã nhận bàn giao 4 chiếc F-16 đầu tiên tại một buổi lễ được tổ chức tại căn cứ không quân Ben Guerir ở phía bắc thủ đô Marrakech.

Thiếu tướng Margaret Woodward thuộc Không quân Mỹ khi đó thông báo theo kế hoạch, 7 chiếc khác sẽ được giao vào đầu năm nay và số còn lại sẽ đến Ma Rốc trong những tháng sau đó.

Ma Rốc là nước thứ 25 đặt hàng chiến đấu cơ F-16. Hợp đồng mua 24 chiếc F-16 trị giá 2,4 tỉ USD được ký kết hồi năm 2007.

Trùng Quang

>> Mỹ cấp thêm chiến đấu cơ F-16 cho Indonesia
>> Indonesia sẽ mua F-16
>> Mỹ ngưng dùng chiến đấu cơ F-16
>> Đột phá F-16 không người lái  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.