Không quân Nga tập trận chống tên lửa sát biên giới Trung Quốc

01/04/2015 19:56 GMT+7

(TNO) Không quân Nga đã điều động máy bay và các đơn vị chống tên lửa đến một vùng miền đông giáp ranh Trung Quốc để tập trận, trang tin Sputnik (Nga) cho biết hôm 31.3.

(TNO) Không quân Nga đã điều động máy bay và các đơn vị chống tên lửa đến một vùng miền đông giáp ranh Trung Quốc để tập trận, trang tin Sputnik (Nga) cho biết hôm 31.3.

Chiến đấu cơ Su-35 của Nga - Ảnh: Reuters

“Hơn 10 máy bay và trực thăng từ các đơn vị không quân đã được điều động đến vùng Zabaykalsk để tập trận tình huống đối phó một cuộc không kích của kẻ thù. Hơn 30 mục tiêu trên không được làm cho giống với tên lửa hành trình và máy bay địch đã bị tiêu diệt”, bộ phận truyền thông của Quân khu miền Đông Nga thông báo.

Đơn vị này còn cho biết thêm rằng chiến đấu cơ Su-30 và máy bay cường kích Su-25 cùng trực thăng Mi-24 và Mi-8, đã vào vai “máy bay địch” trong cuộc tập trận.

Hồi đầu tháng 3, Quân khu miền đông Nga đã ra thông báo sẽ tiến hành các cuộc tập trận bắn đạn thật vào tháng 4 tại vùng Buryatia ở miền nam Siberia, với sự tham gia của tên lửa S-300, chiến đấu cơ và máy bay cường kích.

Bộ Quốc phòng Nga cũng đã công bố kế hoạch tiến hành ít nhất 4.000 cuộc tập trận quân sự trên toàn quốc trong năm 2015.

Quân khu miền đông Nga sẽ nhận hơn 70 xe tăng tác chiến chủ lực T-72B3 từ đây đến cuối năm 2015, theo Sputnik.

Những chiếc xe tăng mới sẽ thay thế loại T-72B1 đang phục vụ trong một số đơn vị thuộc Quân khu miền đông, có trụ sở chỉ huy tại thành phố Khabarovsk, cách biên giới với Trung Quốc khoảng 30 km.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.